Quảng Bình: Kinh tế - xã hội quý I/2025 tăng trưởng vững vàng, an sinh đảm bảo

(CLO) Ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo định kỳ tháng 3/2025. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Trong quý I/2025, kinh tế Quảng Bình duy trì đà tăng trưởng ổn định, với GRDP tăng 7,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.940 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nguồn lực cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được triển khai quyết liệt. Tính đến ngày 19/3, đã có 1.160/1.553 căn nhà được khởi công, đạt 74,7%.

quang binh kinh te xa hoi quy i 2025 tang truong vung vang an sinh dam bao hinh 1

Toàn cảnh buổi họp báo

Năm 2025, Quảng Bình tiếp tục triển khai 5 dự án chuyển tiếp và 2 dự án cấp bách với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân gần 1.850 tỷ đồng, đạt 56%. Các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Về việc sáp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, UBND tỉnh đã hoàn thành theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương. Cùng với đó, tính đến ngày 1/3, đã có 6 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được giải quyết. UBND tỉnh đang xem xét, phê duyệt danh sách 35 trường hợp hưởng chế độ chính sách.

Trong quý I/2025, du lịch Quảng Bình đã đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút du khách, tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Tỉnh cũng đầy mạnh quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa cao điểm sắp tới.

Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã có những trao đổi sâu sát về một số vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những thông tin cần thiết, góp phần tăng cường tính minh bạch trong quản lý và điều hành.

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc truyền thông, quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến người dân và du khách. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hộ tích cực của báo chí trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị báo chí quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: