Iceland bỏ phiếu đàm phán gia nhập EU: phe ‘Đồng ý’ tạm dẫn sít sao

(CLO) Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý tại Iceland cho thấy phe ủng hộ nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang dẫn trước sít sao, trong khi khoảng cách giữa hai bên vẫn có thể thay đổi khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục.

Theo kết quả ban đầu được công bố sau khi hơn 87.000 phiếu được kiểm tra, phe “Đồng ý” nhận 51,2% số phiếu, so với 48,8% của phe “Không đồng ý”. Khoảng 40% số phiếu đã được kiểm tra, cho thấy cuộc bỏ phiếu đang diễn ra với cách biệt rất nhỏ.

Kết quả bước đầu cũng cho thấy sự phân hóa rõ giữa thủ đô Reykjavik và các khu vực nông thôn. Tại hai khu vực bầu cử ở Reykjavik, phe ủng hộ nối lại đàm phán với EU đang chiếm ưu thế, trong khi các khu vực nông thôn nghiêng đáng kể về phía phản đối.

anh-1.jpg
Một người ủng hộ việc đàm phán gia nhập EU, với chiếc áo có chữ Já (nghĩa là Có / Đồng ý) trong tiếng Iceland. Ảnh: HBVL

Sự khác biệt này phù hợp với xu hướng từng được ghi nhận trong các cuộc thăm dò trước bỏ phiếu. Các khu vực nông thôn có xu hướng hoài nghi EU hơn, chủ yếu do những quan ngại liên quan đến ngành đánh bắt cá và nông nghiệp, trong khi Reykjavik được xem là khu vực có xu hướng ủng hộ châu Âu hơn.

Các điểm bỏ phiếu tại Iceland đóng cửa lúc 22h00 ngày 29/8 theo giờ địa phương. Khoảng 272.000 người đủ điều kiện tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sơ bộ được cho là cao, tương đương hoặc thậm chí vượt mức 80% của cuộc bầu cử Quốc hội năm 2024.

Cử tri Iceland được hỏi: “Iceland có nên nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không?”. Nếu phe “Đồng ý” giành chiến thắng, nước này sẽ quay lại bàn đàm phán với Brussels. Kết quả cuộc bỏ phiếu không đồng nghĩa Iceland lập tức trở thành thành viên EU.

Iceland từng nộp đơn xin gia nhập EU sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán bị đình chỉ sau khi một chính phủ hoài nghi EU lên nắm quyền vào năm 2013. Chính phủ cánh tả hiện nay, được bầu năm 2024, ban đầu dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý vào năm sau nhưng quyết định đẩy thời điểm bỏ phiếu lên sớm hơn.

Kết quả cuối cùng dự kiến tiếp tục được công bố trong đêm 30/8 khi các khu vực hoàn tất kiểm phiếu. Với cách biệt hiện chỉ 2,4 điểm phần trăm, cục diện vẫn chưa ngã ngũ.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: