JBIC đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là mục tiêu chuyển đổi xanh.

Ngày 2/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi - Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi - Ảnh: VGP

JBIC cần nghiên cứu, mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Nhật Bản còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác; trong đó, JBIC đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là mục tiêu chuyển đổi xanh.

Để triển khai thỏa thuận với Thủ tướng Takaichi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch và JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam;

Qua đó đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các chủ trương lớn về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, JBIC góp ý sửa đổi, hoàn thiện các quy định, chính sách. Ảnh: VGP
Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, JBIC góp ý sửa đổi, hoàn thiện các quy định, chính sách. Ảnh: VGP

Cùng với đó, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao;

Nghiên cứu, mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới cũng như các hoạt động hợp tác công tư, mua bán, sáp nhập (M&A) của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hoan nghênh việc 5/15 dự án đã và chuẩn bị triển khai trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại để sớm triển khai; đồng thời nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về các nội dung mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế POWERR Asia (Sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á).

Chủ tịch JBIC chia sẻ những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực - Ảnh: VGP
Chủ tịch JBIC chia sẻ những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực - Ảnh: VGP

JBIC đang thúc đẩy hợp tác với nước thứ ba trong phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông Maeda Tadashi cho biết JBIC muốn tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cụ thể hóa những kết quả quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và phù hợp với những định hướng chiến lược, dài hạn của Việt Nam, trong đó có Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch JBIC cho rằng đây là Nghị quyết quan trọng để Việt Nam thực hiện các mục tiêu trong hành trình trở thành quốc gia thu nhập cao, số hóa, xanh hóa, phát triển các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn…

Thủ tướng cũng đề nghị các bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi. Ảnh: VGP
Thủ tướng cũng đề nghị các bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi. Ảnh: VGP

Chủ tịch JBIC cũng cho rằng, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam về ODA nhưng trong giai đoạn phát triển mới, để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam cần phát huy hơn nữa khu vực tư nhân với cơ chế hợp tác công tư (PPP); đây là lĩnh vực JBIC có nhiều kinh nghiệm và muốn đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để triển khai.

JBIC muốn đẩy mạnh hợp tác với phía Việt Nam, phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong cơ chế AZEC mà hai bên đã thống nhất với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến POWERR Asia.

Ông cũng cho biết JBIC đang thúc đẩy hợp tác với nước thứ ba trong phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, như các chuỗi cung ứng bán dẫn, trung tâm dữ liệu; hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư vào các startup, doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam qua các quỹ đầu tư mạo hiểm; cũng như hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa…

Xem thêm

22 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

22 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, đáng chú ý là quy định 22 trường hợp thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ thông qua dự án sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công

Chính phủ thông qua dự án sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 theo báo cáo, đề xuất của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6524/TTr-BNV ngày 24/6/2026, Báo cáo số 6307/BC-BNV ngày 21/6/2026 và Báo cáo số 6727/BC-BNV ngày 29/6/2026. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công an nhân dân tạo môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công an nhân dân tạo môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, trong giai đoạn tới đây lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép để bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên.  

Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp

Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình (tỉnh Thái Nguyên) sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế; là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; là môi trường thuận lợi để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phấn đấu 20% thanh niên được quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở vào năm 2030

Phấn đấu 20% thanh niên được quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở vào năm 2030

(CLO) Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; trong đó, tỉ lệ nữ đạt ít nhất 30%.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.

Khẩn trương hoàn thiện, không để chậm tiến độ 23 dự án luật, nghị quyết

Khẩn trương hoàn thiện, không để chậm tiến độ 23 dự án luật, nghị quyết

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện 23 dự án luật, nghị quyết; đồng thời, thực hiện công khai tiến độ xây dựng, ban hành văn bản và có cơ chế theo dõi, tự động cảnh báo đối với các trường hợp văn bản quy định chi tiết quá hạn hoặc có nguy cơ không bảo đảm tiến độ để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Cụ ông 99 tuổi cùng em gái 85 tuổi đi lấy mẫu ADN, khắc khoải tìm hài cốt 2 anh em liệt sĩ

Cụ ông 99 tuổi cùng em gái 85 tuổi đi lấy mẫu ADN, khắc khoải tìm hài cốt 2 anh em liệt sĩ

(CLO) Dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", cụ ông 99 tuổi và người em gái 85 tuổi vẫn chưa một ngày nguôi ngoai nỗi đau đáu tìm lại hài cốt của hai người anh em đã ngã xuống từ thời chống Pháp. Việc được nhà nước hỗ trợ lấy mẫu ADN lưu trữ lần này tiếp tục thắp lên tia hy vọng mỏng manh nhưng vô cùng ý nghĩa cho gia đình họ sau nhiều thập kỷ mỏi mòn tìm kiếm.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục viết nên những kỳ tích mới, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác

(CLO) Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ đã trôi qua, Thành phố không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn không ngừng bồi đắp bản sắc của một đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

Sáng 2/7, TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Thanh tra ngay các địa phương thiếu nguồn vật liệu, dồn lực đạt mục tiêu 5.000km cao tốc

Thanh tra ngay các địa phương thiếu nguồn vật liệu, dồn lực đạt mục tiêu 5.000km cao tốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng ngay trong tuần tới tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại một số địa phương hiện đang thiếu nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý các vi phạm nếu có theo quy định pháp luật.

TP HCM: Từ 'năng lực mở đường' đến khát vọng thành phố toàn cầu

TP HCM: Từ 'năng lực mở đường' đến khát vọng thành phố toàn cầu

(CLO) 50 năm sau Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi nhiều tư duy đổi mới được thử nghiệm, kiểm chứng và lan tỏa. Nhưng trong giai đoạn mới, Thành phố không thể chỉ hài lòng với vị thế trung tâm kinh tế nội địa. Thách thức đặt ra là phải chuyển “năng lực mở đường” thành năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực và toàn cầu.

Cao Bằng trong tầm nhìn mới: Phát triển bằng quy hoạch, kỷ luật và kết quả

Cao Bằng trong tầm nhìn mới: Phát triển bằng quy hoạch, kỷ luật và kết quả

(CLO) Một tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm thấp, dân cư phân tán, hạ tầng còn yếu - nếu cứ đi theo cách cũ thì sẽ phát triển đến đâu? Đây là câu hỏi mà Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra cho chính mình, và câu trả lời được nêu khá rõ: không thể đi xa.

Cỡ chữ bài viết: