Theo đó, với 3 bàn thắng từ các phút 61 đến phút 78, tiền đạo người Pháp Karim Benzema đã nâng tổng số bàn thắng ghi cho Real Madrid từ tháng 9/2009 đến nay lên con số 309 bàn thắng, vượt qua kỷ lục ghi 308 bàn của huyền thoại Alfredo Di Stefano.
Đồng thời, Benzema cũng vượt qua kỷ lục ghi bàn tại Cúp C1 cho Real Madrid của một huyền thoại khác là tiền đạo Raul Gonzalez, với 67 bàn so với 66 bàn. Trong đó, có đến 8 bàn ghi ở mùa này tính đến sau vòng 1/8 Champions League, cũng vượt qua kỷ lục chính mình trước đây từng ghi nhiều nhất - 7 bàn ở mùa 2011/12.
Tiền đạo người Pháp Benzema đã đi vào lịch sử của Real Madrid. Ảnh: internet
Ngoài ra, cú hat-trick này cũng giúp Benzema trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử giải Cúp C1 ghi được 3 bàn thắng trong 1 trận đấu khi ở độ tuổi 34 và 80 ngày. Đặc biệt hơn, ngôi sao kỳ cựu người Pháp đã làm điều này ngay trước bộ ba Messi, Mbappe và Neymar của PSG.
Tính tổng cộng, ở mùa giải này đến nay Benzema đã ghi 30 bàn trên mọi mặt trận (20 bàn ở La Liga và đang dẫn đầu giải vua phá lưới bỏ xa mọi đối thủ phía sau tới 7 bàn), và có 12 pha kiến tạo thành bàn sau 33 trận.
Thực tế, số bàn thắng này của tiền đạo Benzema hiện chỉ ít hơn 1 bàn so với cả mùa giải trước, và ít hơn 2 bàn so với mùa giải 2011/2012 từng được xem là có thành tích ghi bàn tốt nhất khi thi đấu dưới thời huấn luyện viên Mourinho (32 bàn).
Được biết, tiền đạo người Pháp Benzema cập bến Real Madrid tháng 7/2009 từ Lyon với mức phí chỉ 35 triệu euro, nhưng sau gần 13 mùa giải, anh đã trở thành cầu thủ xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi vừa vượt qua huyền thoại Di Stefano.
Phát biểu sau khi lập chiến tích đi vào lịch sử CLB Real Madrid, Benzema cho biết anh tự hào là người xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Real Madrid. Nhưng anh sẽ không dừng lại, anh muốn tiếp tục ghi bàn và cùng Real Madrid chiến đấu tới cùng ở mùa giải Champions League năm nay.