Kẻ mang án giết người, trốn khỏi trại giam hơn 30 năm vẫn không thoát

Thứ bảy, 27/11/2021 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vũ Văn Hòa mang án “giết người”, bị phạt tù chung thân. Trong quá trình chấp hành án, Hòa đã trốn khỏi trại giam và bặt vô âm tín suốt hơn 30 năm qua. Vậy nhưng, cuối cùng hắn vẫn không thể trốn thoát được mãi.

Công an xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Trại giam Suối Hai (Cục C10, Bộ Công an) tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Văn Hòa (SN 1955, trú tại TP Hà Nội).

Đây là đối tượng phạm tội “giết người”, trong quá trình chấp hành án đã trốn khỏi trại giam và bặt vô âm tín suốt hơn 30 năm qua. Vậy nhưng, cuối cùng hắn vẫn không thể trốn thoát được mãi.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, ngày 6/11/1983, đối tượng Vũ Văn Hòa bị Công an tỉnh Hà Sơn Bình (nay là TP Hà Nội) bắt với tội danh “Giết người”.

ke mang an giet nguoi tron khoi trai giam hon 30 nam van khong thoat hinh 1

Đối tượng Vũ Văn Hòa vừa bị bắt giữ sau hơn 30 năm bỏ trốn khỏi trại giam.

Ngày 26/10/1987, bị cáo Vũ Văn Hòa bị Tòa án nhân dân Tối cao tại TP Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội “Giết người” và chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân.

Tuy nhiên, ngày 6/9/1990, phạm nhân Vũ Văn Hòa đã trốn khỏi trại giam và bị truy nã.

Quá trình lẩn trốn, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Văn Thành trốn vào các tỉnh phía Nam, không có nơi ở cố định. Năm 1993, đối tượng cùng vợ con lẩn trốn tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, thông qua công tác thẩm định vân tay, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện đối tượng truy nã Vũ Văn Hòa đang lẩn trốn tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nên đã lập kế hoạch để bắt giữ.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch nhanh chóng rà soát, xác định nơi ở và nhân thân của Vũ Văn Hòa, đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Vũ Văn Hòa.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án