Cao Bằng: Đã bắt được tên cướp chém bạn rồi trốn trên hang núi

(CLO) Ngày 27/11, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp tiến hành vây bắt thành công hung thủ dùng dao chém người, cướp xe máy rồi trốn trên núi.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 25/11, anh Trần Văn T. (SN 1980, quê xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đến nhà riêng của Đặng Phụ Hiền (SN 1988, trú tại xóm Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) chơi.

Thấy anh T. đi xe máy đẹp nên Hiền nổi lòng tham, lừa lúc anh T. không để ý, hắn dùng con dao thái chuối chém hai nhát vào gáy và vai anh T., khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau đó, đối tượng Hiền cướp xe máy, bỏ trốn khỏi nhà.

Anh T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến nay đã qua cơn nguy kịch.

cao bang da bat duoc ten cuop chem ban roi tron tren hang nui hinh 1

Đối tượng Đặng Phụ Hiền.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành truy lùng hung thủ.

Sau quá trình lần theo dấu vết của đối tượng, cảnh sát đã bắt được Đặng Phụ Hiền khi hắn đang lẩn trốn trên núi cao thuộc thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: