Diễn ra từ ngày 18/8 đến 21/8, lớp học có thành phần đặc biệt, quy tụ đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá thể thao, Sở Du lịch trên cả nước.
Phát biểu khai giảng, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết: Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quản trị và tổ chức thực hiện.
Đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu này càng rõ nét khi văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và một trong những động lực quan trọng của phát triển đất nước.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý của Ngành.
Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, phương thức quản lý và tổ chức thực hiện; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực quản lý và tạo ra những giá trị mới trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đồng thời, trước những yêu cầu đó, đang đặt ra một vấn đề rất rõ: đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và đặc biệt là năng lực tổ chức thực hiện - Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.
Nhìn nhận về bối cảnh hiện tại, Thứ trưởng Phan Tâm chia sẻ chúng ta cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị; từ xử lý công việc trước mắt sang chủ động dự báo, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có tầm nhìn dài hạn.
Chương trình bồi dưỡng lần này được xây dựng với nhiều nội dung thiết thực, gắn với những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý Ngành.
Các chuyên đề về những quan điểm mới trong phát triển văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; an ninh nội bộ, an ninh văn hóa; chuyển đổi số và chương trình học tập thực tế tại tỉnh Tây Ninh sẽ giúp các học viên có thêm những cách tiếp cận và kinh nghiệm từ nhiều góc độ khác nhau.
Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Trường Đại học Văn hóa Quốc gia Matxcơva, Liên bang Nga. Những trao đổi về bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các phương thức phát huy giá trị di sản sẽ góp phần mở rộng góc nhìn, giúp các học viên có thêm cơ sở để tham khảo, chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Chuyên đề về an ninh nội bộ, an ninh văn hóa cũng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh môi trường xã hội và không gian thông tin đang có nhiều biến động. Đây là những vấn đề người lãnh đạo, quản lý cần nhận diện đầy đủ để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu không thể tách rời trong hoạt động của Ngành. Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà trước hết là đổi mới tư duy quản lý, phương thức tổ chức công việc, quản trị dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Được biết đội ngũ giảng viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2026 đến từ Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an, chuyên gia Trường Đại học Văn hoá Quốc gia Matxcova, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch, Trường Đại học Văn hoá TP.HCM, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM và Trung tâm chuyển đổi số Văn hoá, Thể thao và Du lịch.