Khánh Hòa: Khởi công 4 dự án với tổng số vốn gần 20.300 tỷ đồng

(CLO) Hòa cùng dòng sự kiện chính trị đặc biệt của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 19/8 tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ khởi công 4 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực: giáo dục, an sinh, khu đô thị và hạ tầng khu công nghiệp, với tổng số vốn gần 20.300 tỷ đồng.
ueh4.jpg
Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang

Chứng kiến lễ khởi công 1 trong 4 đầu cầu Khánh Hòa có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo UBND, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và chủ đầu tư các dự án.

Chú trọng đến lĩnh vực giáo dục và an sinh

Xây dựng phân hiệu UEH tại Nha Trang là tầm nhìn chiến lược của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, là hạng mục quan trọng trong lộ trình hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028. Đây là cơ sở đào tạo, nghiên cứu mới với định vị "Nơi hội tụ học giả và tri thức toàn cầu", sẽ đảm nhận ba nhiệm vụ chính: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng; nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp thực tiễn; kết nối mạng lưới học giả, sinh viên, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, phân hiệu sẽ triển khai chương trình hợp tác giáo dục theo mô hình Cooperrative Education ASEAN (UEH ASEAN COOP), giúp sinh viên có cơ hội học tập và trải nghiệm tại các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực châu Á.

ueh51.jpg
Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khởi công

Ngoài các ngành thế mạnh của UEH là kinh tế, luật, logistics, du lịch, quy hoạch…, UEH Nexus Campus chú trọng đào tạo, nghiên cứu, kết nối quốc tế gắn với lợi thế của Khánh Hòa và tiềm năng của vùng như: kinh tế biển bền vững, quy hoạch không gian biển, công nghệ đại dương, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng. Được biết, quy mô của UEH Nexus Campus đào tạo cho 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng. Sự ra đời của UEH Nexus Campus Nha Trang là bước tiếp nối hành trình thực hiện sứ mệnh địa phương, nhằm đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Công trình được xây dựng tại phường Nam Nha Trang và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải có quy mô 4 block chung cư, cao 15 tầng, xây dựng với chiều cao tối đa là 54,4m có tổng diện tích khu đất là 19.151,3m², tổng diện tích sàn khoảng 114.450m², số lượng căn hộ khoảng 1.352 căn, dân số: 5.408 người. Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Sao Biển làm chủ đầu tư, được xây dựng tại Khu tái định cư cụm công nghiệp Thành Hải, có tổng mức đầu tư 1.358 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý II năm 2027. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, tính ưu việt của công trình thể hiện sự gắn kết giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhân dân. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo: chủ đầu tư cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; đặc biệt là tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất. Đây là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 và được quy hoạch theo mô hình kiểu mẫu với tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và yếu tố Smart (thông minh). Công trình đưa vào sử dụng, Khánh Hòa sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu của Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

ueh6.jpg
Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Phát triển khu đô thị hỗn hợp và hạ tầng khu công nghiệp cao xứng tầm với vị thế cực tăng trưởng mạnh

Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang cũng tọa lạc tại phường Nam Nha Trang do liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thành viên thuộc hệ sinh thái Sun Group) và CTCP Du lịch ASEAN Hạ Long đầu tư. Đây là dự án đầu tiên do Sun Group đầu tư tại Khánh Hòa. Dự án được định vị là khu đô thị ven sông, kề biển đẳng cấp quốc tế, nơi hội tụ tinh hoa của du lịch, giải trí và an cư.

Với tổng số vốn 17.330 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 226,7 ha, dân số khoảng 20.000 người. Cơ cấu nhà ở gồm 4.200 căn thương mại và 1.500 căn nhà ở xã hội dạng chung cư. Với thiết kế độc đáo gồm 3 đảo lớn - 3 phân khu nổi bật giữa lòng sông nước, kết nối bằng những cây cầu, dự án không chỉ là chốn an cư, điểm đến mới của du lịch Khánh Hòa mà sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc đô thị của “xứ trầm, biển yến”. Trong tương lai, công viên công cộng và trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa sẽ quy hoạch tại đây, nơi được ví như “trung tâm của trung tâm”. Điểm cộng của Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang là bao quanh trục đường vành đai chính của Khánh Hòa, cận kề các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, cơ quan công sở.

ueh3.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang

Khu 1 “Bán đảo đô thị sinh thái thông minh” rộng 68,55 ha nằm liền kề trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, quy tụ các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại sầm uất. Với thiết kế mang cảm hứng xanh, khu 1 khai thác lợi thế cảnh quan mặt nước để tạo nên những không gian mở đậm chất sinh thái, kết nối các tiện ích, như trục đường dạo bộ ven sông, công viên bến thuyền, được ví như “trái tim” của dự án; khu 2 “Đảo công viên giải trí quốc tế” rộng 51 ha gồm 2 công viên chủ đạo: công viên chủ đề quốc tế và công viên công cộng, mang sứ mệnh định hình lại bản đồ du lịch và kinh tế đêm của Khánh Hòa. Với định hướng tạo nên “hệ sinh thái giải trí cao cấp quy mô bậc nhất của tỉnh Khánh Hòa”, đây sẽ là không gian mở để tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí 24/7, đặc biệt khai thác lợi thế các hoạt động nghệ thuật trên không gian mặt nước; khu 3 mang tên “Đảo Thiên đường” rộng hơn 44 ha định vị không gian sống sang trọng, biệt lập dành riêng cho giới thượng lưu. Nơi những mảng xanh thơ mộng hòa quyện với vẻ đẹp kiến trúc tạo nên một thiên đường sống - nghỉ dưỡng độc bản giữa lòng Nha Trang sôi động. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường cam kết "Chúng tôi sẽ làm đẹp, làm chất lượng để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm hóa, vui chơi giải trí, lưu trú, thúc đẩy kinh tế đêm; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông nhằm phát triển tối đa tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa’’.

Dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng có diện tích 288 ha thuộc địa bàn xã Vạn Hưng và xã Bắc Ninh Hòa, nằm trong Khu kinh tế Vân Phong, tổng vốn đầu tư hơn 1.807 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư ngày 18/3/2024 và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Các ngành nghề định hướng thu hút vào Khu công nghiệp gồm: Công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện tử, công nghiệp phụ trợ, kho bãi… Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút khoảng 16.000 lao động địa phương và các vùng lân cận. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho rằng “trụ cột công nghiệp là nền tảng đưa Khánh Hòa tăng trưởng kinh tế 2 con số, trong đó dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng rất quan trọng, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Phối cảnh khu công nghiệp Dốc Đá Trắng_PV
Phối cảnh khu công nghiệp Dốc Đá Trắng

Trong bối cảnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, tập trung vào bốn trụ cột gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng, cùng ba đột phá chiến lược: hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực và xử lý các dự án tồn đọng, sớm đưa tỉnh Khánh Hòa mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Những công trình trọng điểm này thêm cú hích để Khánh Hòa hoàn thiện các mục tiêu kinh tế đề ra, tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới./.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: