Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa:

Khát vọng phát triển là chìa khóa thành công

Thứ bảy, 26/01/2019 08:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trong những năm qua, nhất là năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thanh Hóa vẫn đạt được nhiều kết quả to lớn trên nhiều lĩnh vực. Vậy, đâu là động lực, là “chìa khóa” để Thanh Hóa chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ?

Trước thềm xuân mới 2019, Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

+ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo Nhà báo & Công luận nhân dịp đầu xuân mới 2019. Thưa đồng chí: Thanh Hóa những ngày cuối năm  2018 vừa qua đón nhận nhiều tin vui. Đặc biệt là sự kiện vận hành thương mại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đồng chí đánh giá như thế nào về sự kiện này?

- Ngày 23/12/2018 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn long trọng tổ chức Lễ vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng lòng mong mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Thanh Hóa, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với cả nước. Khi vận hành 100% công suất thiết kế, nhà máy sẽ đáp ứng 40% nhu cầu xăng dầu của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tại buổi lễ quan trọng này, Thanh Hóa chúng tôi rất vinh dự và vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự. Đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng; khẳng định tầm quan trọng của sự kiện cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Thanh Hóa chúng tôi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Mặc dù mới vận hành với công suất trên 40% từ tháng 5 đến nay, nhưng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đóng góp lớn cho thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài việc đóng góp cho tỉnh thông qua các hoạt động đầu tư, xây lắp, dịch vụ từ khi khởi công đến nay; chỉ tính riêng trong năm 2018, dự án đóng góp khoảng 8 điểm phần trăm cho tăng trưởng GRDP của tỉnh. Nhờ đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 15,16%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn lần đầu tiên vượt qua con số 20 ngàn tỷ đồng, đạt 23.464 tỷ.

Từ năm 2019 trở đi, khi nhà máy vận hành 80% công suất trở lên, khả năng đóng góp cho thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung sẽ rất lớn. Tất nhiên, cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng tăng trưởng cũng như các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội. Nhân đây, qua báo Nhà báo & Công luận, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; một lần nữa, tôi biểu dương, ghi nhận và bày tỏ sự cảm kích, biết ơn đối với sự đồng tình, ủng hộ, hy sinh của nhân dân huyện Tĩnh Gia vùng ảnh hưởng của dự án.

Những người đã sẵn sàng để lại mảnh đất thân thương, nơi chôn rau cắt rốn, với đầy ắp những ký ức, kỷ niệm, di dời nhà cửa, tài sản đến một nơi ở mới, với biết bao khó khăn phải vượt qua, để hôm nay chúng ta có dự án lớn và rất quan trọng này. Sự hy sinh ấy đã tiếp tục tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp, sự hy sinh cao cả của người dân Thanh Hóa, trong đó có người dân Tĩnh Gia. Trong các năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã từng dỡ nhà để lát đường, bắc cầu cho xe ra tiền tuyến; còn trong 4 công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay, người dân lại sẵn sàng nhường đất để Nhà nước thực hiện các dự án vì sự phồn vinh, thịnh vượng của quê hương, đất nước.

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait.

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm việc với Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait.

+ Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa ngày 23/12 vừa qua, Thủ tướng đã đánh giá rất cao sự phát triển vượt bậc của Thanh Hóa khi tốc độ tăng trưởng của tỉnh năm 2018 vừa qua cao thứ 3 cả nước và thu ngân sách đạt tới gần 23.500 tỷ đồng. Đồng chí có thể nói rõ hơn về sự phát triển vượt bậc ấy?

- Tôi trao đổi thêm về 2 chỉ tiêu sau đây để mọi người thấy được sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2018. Một là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 15,16%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất của cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê Thanh Hóa, năm có tốc độ tăng GDP cao nhất là năm 2010, đạt 13,7%. Đó là thành tích cao nhất của tỉnh tính đến thời điểm trước năm 2010.  Nhưng năm 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt tới 15,16%, nếu quy ra GDP thì tăng trưởng trên 21%.

Như vậy là rất lớn. Đó là chưa kể giá trị tuyệt đối tổng sản phẩm trên địa bàn, quy mô nền kinh tế của Thanh Hóa năm 2018 cao hơn rất nhiều. Trên địa bàn cả nước, theo tôi được biết, thì chỉ có 2 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng GRDP cao hơn Thanh Hóa. Nhưng Thanh Hóa năm 2018, quy mô kinh tế đứng thứ 7 cả nước; cho nên tăng 1% của tỉnh quy mô kinh tế lớn là tăng rất lớn về giá trị tuyệt đối. Hai là: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.464 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt qua con số 20 ngàn tỷ đồng. Nếu so với năm 2017, thu được trên 13.300 tỷ đồng, thì gấp 1,76 lần; nếu so với năm 2015, thu gần 11.000 tỷ đồng, thì gấp 2,13 lần và nếu so với 8 năm trước đây, năm 2010, thu được trên 4.200 tỷ, thì gấp 5,58 lần. Đây là bước tiến rất lớn, có thể nói là bước đột phá của kinh tế Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (bên trái) trao quà tới gia đình chính sách tại huyện Thọ Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (bên trái) trao quà tới gia đình chính sách tại huyện Thọ Xuân.

+ Vậy theo đồng chí, đâu là “chìa khóa” để Thanh Hóa đạt được những con số ấn tượng như vậy?

- Tôi  nghĩ “chìa khóa” duy nhất là niềm khát khao chung của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về một Thanh Hóa ngày càng phát triển, tất cả vì 3,6 triệu người dân Thanh Hóa ngày càng ấm no, hạnh phúc. Từ niềm khát khao chung ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao trong ý chí, thực sự quyết liệt trong hành động và biết nắm bắt thời cơ, vận hội mới, phát huy thế và lực mới; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng và các cơ chế, chính sách của Nhà nước. Sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ còn được thể hiện ở việc Thanh Hóa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Hay nói cách khác, tất cả những kết quả đạt được của năm 2018 là từ làm tốt công việc này, trong đó có những việc Thanh Hóa đi đầu cả nước, như việc sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố.

Chúng tôi đã tiến hành sáp nhập 3.100 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, bản, tổ dân phố. Từ đó, toàn tỉnh giảm từ 5.971 thôn, bản, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, bản, tổ dân phố; giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố. Giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố. Mỗi năm toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 360 tỷ đồng từ việc giảm cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố. Cùng với đó, năm 2018 là năm đầu tiên Thanh Hóa tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm nhiệm vụ được giao; trước đây chúng tôi chưa từng làm việc này. Cũng có một số ý kiến lo rằng, nếu làm mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật thì có thể sẽ ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ, vì có thể một bộ phận cán bộ sẽ “chùn”, sẽ làm việc cầm chừng, không dám đột phá, sáng tạo. Nhưng tôi cho rằng, không làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đi liền là thi hành kỷ luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm, thì đó chính là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến công việc không chạy, ùn tắc, kìm hãm sự phát triển.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại từ cuối năm 2018.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại từ cuối năm 2018.

+ Góp phần làm nên thành công chung của Thanh Hóa trong năm 2018 không thể không nói tới vai trò, sự góp mặt của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đầu xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có chia sẻ điều gì với các nhà đầu tư trong và ngoài nước?

- Với những gì mà Thanh Hóa đã đạt được, với rất nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sau sự kiện Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại và cùng với đó Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1699 ngày 7/12/2018 phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn lên 106 ngàn ha; với tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng biệt và môi trường đầu tư, kinh doanh rất thuận lợi, chúng tôi tin tưởng Thanh Hóa là điểm đến thành công của các nhà đầu tư. Một lần nữa, qua Nhà báo & Công luận, tôi khẳng định rằng: Thanh Hóa luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư trong và nước ngoài. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, sát cánh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trên các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư; cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ cam kết bảo đảm an ninh trật tự; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ luật pháp cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

+ Năm 2019, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 20% trở lên. Đây là mức tăng trưởng rất cao. Cơ sở nào để tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao đến như vậy?

- Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước đã đánh giá: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay. Với Thanh Hóa, tôi cũng mạnh dạn khẳng định rằng: Những kết quả mà chúng tôi đạt được trong năm 2018 có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng để Thanh Hóa bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2019 là năm chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu rất cao, GRDP phải đạt từ 20% trở lên. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ trong bộ máy phải xác định tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động để hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ nghiên cứu, có cơ chế để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo, dám hy sinh vì sự phát triển đi lên của tỉnh.

“Nếu không kiên định mục tiêu phát triển, không quyết liệt thực hiện, nếu vì điều nọ điều kia mà buông rơi mục tiêu, mà “chùn bước” thì làm sao có thành quả được. Trước kia, các thế hệ cha anh đi trước đã kiên định mục tiêu giành độc lập dân tộc thế nào thì bây giờ chúng ta cũng phải kiên định mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước, quê hương như vậy. Còn những người ngại thay đổi, sợ đổi mới vì có thể thông tin, nhận thức của họ chưa đầy đủ, còn lo lắng, băn khoăn; cũng có thể vì đổi mới sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, hay ý này, ý nọ,... Nhưng, tôi nghĩ trước sau họ cũng sẽ nhận thức được, vì chỉ có mục tiêu phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa, sự hạnh phúc, ấm no của người dân xứ Thanh Hóa là mục tiêu cao nhất, là mệnh lệnh của những trái tim nhiệt huyết, dám hy sinh vì sự nghiệp chung”.

(Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa)

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, với các cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh tế mà chúng tôi đang có, như: Hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ với đầy đủ các loại hình; hạ tầng thương mại, du lịch, dịch vụ tiện ích; hệ thống các cơ sở sản xuất công nghiệp, như: Nhà máy xi măng, thuốc lá, dầu ăn, may mặc, giày da,... đi vào vận hành thương mại ổn định; các dự án nông nghiệp đi vào hoạt động chính thức. Sắp tới lại tiếp tục đầu tư thêm các dự án mới, như: Tuyến đường ven biển, đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa; các dự án của các tập đoàn kinh tế lớn,... Và đặc biệt là khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành 80% công suất trở lên, thì năm 2019, GRDP của tỉnh dự kiến đạt 121.800 tỷ đồng theo giá cố định năm 2010. Riêng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp khoảng 17,7% GRDP năm 2019 của tỉnh, gấp 2,1 lần năm 2018. Từ những cơ sở đó, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt từ 20% trở lên là hoàn toàn có cơ sở cả về thực tiễn và khoa học.

Tôi tin rằng, với nền tảng mà chúng tôi đang có, với truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng và sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cũng như các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019.

Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc độc giả báo Nhà báo & Công luận dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Thông qua báo Nhà báo & Công luận, xin gửi tới các nhà báo, phóng viên, những người đang công tác trong các cơ quan báo chí lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

+ Xin cảm ơn đồng chí. Chúc tỉnh Thanh Hóa năm 2019 tiếp tục tăng tốc phát triển, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trần Đại (Thực hiện)

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương