Khó kiếm sống tại mỏ khoáng sản nghèo nàn, hàng loạt vợ thợ mỏ Triều Tiên đòi ly hôn

(CLO) Mỏ khoáng sản Komdok, Triều Tiên đã giao nhiệm vụ cho một đội 3 người đi thuyết phục những người vợ và cha mẹ của thợ mỏ nơi đây rằng mỏ "sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sinh kế của họ”.

Xây nhà mới vẫn đòi ly hôn, thề không sống tại Komdok

Với việc một dự án xây dựng nhà ở tại quận Komdok của tỉnh Nam Hamgyong sắp hoàn thiện, các công nhân tại khu mỏ địa phương đang chuẩn bị nghiêm túc dọn đến nơi ở mới. Tuy nhiên, vợ của một số công nhân mỏ được cho là đòi ly hôn.

kho kiem song tai mo khoang san ngheo nan hang loat vo tho mo trieu tien doi ly hon hinh 1

Những bức ảnh chụp tại mỏ Komdok. (Nguồn: DPRK Today).

Một nguồn tin ở tỉnh Nam Hamgyong nói với Daily NK hôm 23/11 rằng nhà ở cho “công nhân đơn vị sản xuất ở Komdok” đã gần hoàn thành đến mức mọi người “có thể chuyển đến ở ngay lập tức”, với khung cửa sổ hoàn thiện, giấy dán tường và sàn đã được lắp đặt. Một số người thậm chí đã được cấp giấy chứng nhận lưu trú, ông nói.

Triều Tiên được cho là có kế hoạch cho các công nhân làm việc trong mỏ chuyển đến các ngôi nhà mới vào cuối năm nay. Trong khi đó, các công nhân phi sản xuất sẽ được phép di chuyển vào một thời điểm nào đó trước ngày lễ 15/4 năm sau, đánh dấu 110 năm kỷ niệm ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên - Kim Nhật Thành.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết ông sẽ thăm lại Komdok nếu việc xây dựng hoàn thành trước ngày 15/4 tới, các thành viên của ủy ban quân sự tỉnh Nam Hamgyong liên tục có mặt tại công trường để kiểm tra tiến độ. Ngay cả bí thư tỉnh ủy phụ trách cũng dành 3 ngày một tuần đến công trường Komdok để tận mắt chứng kiến việc thi công.

Các công nhân mỏ gần đây đã nhận được giấy chứng nhận cư trú đã bắt đầu trang bị nhà cửa để họ có thể chuyển đến ở.

Về nhà bố mẹ đẻ vì không có nhà ở thích hợp, một số người vợ của công nhân mỏ đã quay trở lại Komdok. Tuy nhiên, những người khác lại đòi ly hôn, nói với chồng rằng “họ sẽ không bao giờ quay trở lại Komdok, nơi tôi không thể kiếm sống được”.

Nguồn tin cho biết khoảng 7 trong số 100 người vợ đang đòi ly hôn, thề không bao giờ đến Komdok. Nguồn tin này nói: “Tôi tự nhiên biết được số liệu thống kê này khi họ khảo sát các hộ gia đình công nhân khi họ cấp giấy chứng nhận cư trú và nó đã được đưa vào một báo cáo toàn diện”.

Kiếm sống khó khăn, nay đây mai đó

Nguồn tin cho biết mỏ tin rằng phải giải quyết vấn đề này, vì vậy mỏ đã giao nhiệm vụ cho một nhóm 3 người bao gồm các quan chức từ đảng ủy mỏ, bộ phận lao động và bộ phận tòa nhà đến thăm nhà của những người vợ đòi ly hôn để thuyết phục họ và cha mẹ của họ rằng mỏ “sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sinh kế của họ.”

Nguồn tin cho biết các nhà chức trách cũng đang tác động đến các tổ chức liên quan đến cha mẹ của những người vợ muốn ly hôn để cố gắng thuyết phục họ phản đối việc ly hôn, bao gồm đảng ủy nơi làm việc của họ, Tổng Liên đoàn Công đoàn và Liên đoàn Phụ nữ Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên.

Các quan chức có mặt tại nơi làm việc của họ để thuyết trình tư tưởng cho các bậc cha mẹ, nói với họ rằng những người thợ mỏ ở Komdok làm việc cho Khu mỏ Komgol, đã hoạt động từ thời ông Kim Nhật Thành. Họ nói rằng con gái họ - những người vợ nên chăm sóc những người thợ mỏ như vậy. Nói bóng gió rằng nếu con gái họ không đến Komdok, sẽ có nhiều rắc rối.

Những người vợ cũng đang ám chỉ lo ngại rằng những ngôi nhà mới xây có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do nền đất không ổn định của Komdok.

Hơn nữa, những người vợ phàn nàn rằng vì chồng họ phải luôn túc trực ở mỏ nên việc trông nhà và nuôi dạy con cái thuộc về các bà vợ, nhưng họ không thể kiếm đủ bằng những khoản tiền ít ỏi. Họ cũng cho biết không muốn suốt đời “lang thang đây đó” mỗi khi có thiên tai.

Nguồn tin cho biết khiếu nại chính đằng sau yêu cầu ly hôn là việc kiếm sống ở Komdok rất khó khăn và điều này có liên quan đến tình trạng sản xuất kém tại mỏ lộ thiên.

Khu mỏ này vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau khi bị sập trong trận mưa lớn năm nay, cùng với việc xuất khẩu khoáng sản kém do biên giới đất nước bị đóng cửa.

Để thúc đẩy sản xuất trước thời điểm đánh giá cuối năm, mỏ được cho là đã đưa ra các khoản tiền thưởng và khuyến khích cạnh tranh tại nơi làm việc.

Mỏ có kế hoạch tặng 500.000 KPW tiền thưởng cho những người được gọi là “những người đổi mới lao động”, những người đóng góp nhiều nhất vào sản xuất tại nơi làm việc. Bộ phận tài chính của mỏ đã thông báo rằng họ sẽ trả tiền thưởng bằng phiếu thưởng tiền mặt 5.000 KPW.

Sơn Tùng (Theo DailyNK)

Xem thêm

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng 11/6

(CLO) Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi từ sáng sớm ngày 11/6 để dự thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi đầu tiên, đồng thời là một trong hai môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

Gia Lai: Đưa 18 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia trở về đất mẹ

(CLO) Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ đón 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

Cà Mau triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” nhằm hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Bộ đội Biên phòng Gia Lai thiết lập “lá chắn” xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

(CLO) Dọc tuyến biên giới tỉnh Gia Lai, cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra bằng những chuyên án, những cuộc truy quét, mà còn được bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức của người dân. Từ thành công mô hình điểm “Xã biên giới sạch ma túy” tại Ia Mơ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai đã nhân rộng mô hình, thiết lập “lá chắn”, tạo vành đai biên giới sạch ma túy, góp phần xây dựng những buôn làng bình yên.

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

(CLO) Việc hợp nhất 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai thành một đơn vị duy nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, phía sau quyết định mang tính bước ngoặt ấy vẫn còn không ít trăn trở về nhân lực, địa bàn và những áp lực đang hiện hữu nơi tuyến đầu giữ rừng.

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

(CLO) Nửa đêm, giữa không gian tĩnh lặng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), tiếng hô "xung phong" bất ngờ vang lên từ một căn phòng. Người cựu binh tóc đã bạc trắng giật mình bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như vẫn đang ở giữa chiến trường khốc liệt năm nào...

Những xu hướng phát triển đầy tính bứt phá của quảng cáo hiện nay

Những xu hướng phát triển đầy tính bứt phá của quảng cáo hiện nay

Với sự định hình và điều tiết của Luật Quảng cáo sửa đổi và Nghị định số 342/2025/NĐ-CP, chúng ta đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong ngành quảng cáo và truyền thông. Tất cả đều hướng về một cái đích chung đó là: lấy sự tôn trọng công chúng làm gốc, lấy công nghệ làm đòn bẩy và lấy sự sáng tạo… làm năng lực cạnh tranh, góp phần kiến tạo nên kỷ nguyên của những giá trị thực chất và bền vững.

Lào Cai chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Lào Cai chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

(CLO) Ngày 7/6, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 5767/UBND-NLN yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 8 đến 9/6/2026.

Cỡ chữ bài viết: