Triều Tiên: Gia súc chết liên tục, giá thịt giảm mạnh liệu có liên quan?

(CLO) Hơn 100.000 gia súc bị chết bởi các đợt nắng nóng liên tiếp ở Triều Tiên. Điều này có thể khiến giá thành thịt gia súc tăng cao. Tuy nhiên, giá thịt lợn ở nước này lại giảm mạnh.
Ông Kim Jong Un đi kiểm tra một cơ sở chăn nuôi. (Nguồn: Skynews Photo).

Ông Kim Jong Un đi kiểm tra một cơ sở chăn nuôi. (Nguồn: Skynews Photo).

Nắng nóng, thiếu điện, gia súc chết hàng loạt

Các đợt nắng nóng đang dẫn đến thiệt hại đáng kể về gia súc ở Triều Tiên và điều này có thể khiến giá các sản phẩm chăn nuôi trên thị trường của nước này tăng cao.

Theo một nguồn tin của Daily NK tại Triều Tiên, tính đến cuối tháng 7, hơn 100.000 con gia súc đã chết ở tỉnh Nam Pyongan do nhiệt độ cao.

Đáng nói, 90.000 con gà đã chết trong 1 tháng, tỷ lệ cao nhất trong số các loài động vật. Trong khi đó, 7.000 con lợn, 2.500 con vịt và 100 con bò cũng chết do nắng nóng gay gắt.

Tổng cộng, khoảng 10.400 động vật, bao gồm cả chim cút, cũng đã chết do nắng nóng tại Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết nhiều gia súc đã chết ở các tỉnh khác do đợt nắng nóng vào tháng trước, bao gồm các tỉnh Nam và Bắc Hamgyong cũng như các tỉnh Bắc và Nam Hwanghae.

Truyền thông Triều Tiên tháng trước đưa tin nước này đã trải qua đợt nắng nóng kéo dài hơn nửa tháng với lượng mưa tối thiểu.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin, các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về đợt nắng nóng vào tháng trước với nhiệt độ lên tới 38,4 độ C ở tỉnh Chagang và 35 độ C ở Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun đưa tin vào ngày 26/7 rằng, thời tiết oi bức do bão cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương gây ra sẽ tiếp diễn ở hầu hết các khu vực của Triều Tiên từ ngày 12/7, làm ảnh hưởng xấu đến mùa màng.

“Lượng mưa trung bình tính đến giữa tháng 7 là 21,2 mm, chỉ bằng 25,8% mức trung bình và thấp thứ hai trong các hồ sơ quan trắc khí tượng sau năm 1981”, tờ báo này cho biết thêm.

Thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước khác nhau, các nhà chức trách Triều Tiên đã chỉ ra rằng cây trồng có thể đã bị tổn hại do đợt nắng nóng và xúc tiến các kế hoạch dự phòng chống lại hạn hán. Tuy nhiên, không đề cập đến thiệt hại do chăn nuôi.

Theo Daily NK, các gia súc như gà, vịt và lợn sẽ cảm thấy căng thẳng khi nhiệt độ vượt quá 27 độ C. Chúng chán ăn, còi cọc và gặp nhiều vấn đề khác. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng sẽ chết.

Gà thiếu tuyến mồ hôi và có lông dày nên chúng đặc biệt dễ mắc các bệnh trong thời tiết nóng bức. Đây có thể là lý do gà có tỷ lệ chết cao nhất trong số các loại vật nuôi ở tỉnh Nam Pyongan vào tháng trước.

Để giảm thiệt hại về việc vật nuôi chết trong các đợt nắng nóng, nhất thiết phải lắp đặt thiết bị điều hòa không khí và quạt trong và ngoài chuồng để hạ nhiệt độ bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, ở Triều Tiên, tình trạng thiếu điện khiến điều này là không khả thi.

Theo nguồn tin, Triều Tiên thường sử dụng máy phun sương để tạo sương mù cho chuồng gia súc thay vì điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, nhiệt độ cao cộng thêm điều kiện ẩm ướt trong chuồng có thể khiến thức ăn gia súc nhanh bị hỏng, từ đó có thể khiến gia súc tử vong thêm.

Giá thịt lợn giảm mạnh khi gia súc đang khan hiếm?

Thịt lợn, được bán với giá khoảng 20.000 KPW/kg tính đến tháng 6, đã giảm xuống còn 16.000 KPW/kg vào giữa đến cuối tháng 7.

Giá thịt lợn vẫn tiếp tục giảm trong đầu và giữa tháng 8. Tính đến ngày 9/8, thịt lợn được bán với giá 16.000 KPW/kg ở Bình Nhưỡng, 15.500 KPW ở Sinuiju (tỉnh Bắc Pyongan) và 14.500 KPW ở Hyesan (tỉnh Yanggang).

Với việc giá thịt lợn đột ngột giảm hơn 5.000 KPW, một chuyên gia của Daily NK nói rằng các thị trường Triều Tiên có thể đang bán thịt động vật bị chết vì nắng nóng.

Ông Cho Chung-hui, người đứng đầu tổ chức phi Chính phủ “Nông dân giỏi” của Hàn Quốc và là chuyên gia về chăn nuôi của Triều Tiên, cho biết Triều Tiên thường bán thịt của những con vật chết vì bệnh truyền nhiễm hoặc nhiệt.

“Họ bán nó với giá rẻ vì nó không phải từ động vật được nuôi và giết mổ thông thường. Nếu giá thịt lợn đột ngột giảm vào tháng trước, chúng tôi không thể loại trừ rằng thịt được bán là từ động vật đã chết”, ông Cho nói.

Xem thêm

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: