Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, một gói cà phê giá hơn 100 USD

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hiện đang có những vấn đề lớn cần phải giải quyết ví như cần phải nuôi sống người dân trong khi nền kinh tế đang căng thẳng và tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đều phải đối mặt với những lo ngại trong nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đều phải đối mặt với những lo ngại trong nước.

Theo CNN, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã mở một cuộc họp chính trị quan trọng vào ngày 15/6 vừa qua để thừa nhận tình hình nghiệt ngã mà đất nước của ông hiện đang phải đối mặt. Nguồn cung lương thực của Triều Tiên đang thiếu trầm trọng và "đang trở nên trầm trọng hơn", ông Kim nói, theo hãng tin nhà nước KCNA của nước này.

Nguyên do là bởi ngành nông nghiệp nước này vẫn đang phục hồi sau thiệt hại do cơn bão năm ngoái gây ra. Trong khi việc thay thế nguồn cung cấp thực phẩm trong nước bằng hàng nhập khẩu khá khó khăn vì các biên giới hầu như vẫn bị đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Tại thủ đô Bình Nhưỡng, giá một số mặt hàng thiết yếu được cho là đã tăng chóng mặt. Các chuyên gia cho biết giá gạo và nhiên liệu vẫn tương đối ổn định nhưng các mặt hàng nhập khẩu gần như hoàn toàn như đường, dầu đậu nành và bột mì đã tăng giá.

Các cư dân cũng tiết lộ rằng các mặt hàng không thiết yếu như một gói trà đen nhỏ có thể bán với giá khoảng 70 USD, trong khi một gói cà phê có thể bán được hơn 100 USD.

Ông Kim không tiết lộ quy mô thiếu hụt hàng hóa, nhưng Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) gần đây ước tính Triều Tiên đang thiếu hụt khoảng 860 nghìn tấn lương thực, hoặc tương đương với nguồn cung trên toàn quốc trong hơn hai tháng.

Mối quan hệ với Washington và các cuộc đàm phán về việc giảm bớt các lệnh trừng phạt dường như là một điều xa vời, ít nhất là vào lúc này. Chủ tịch Kim đã không đề cập đến các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ cho đến ngày 17/6 vừa qua, tương đương ngày thứ ba của cuộc họp chính trị quan trọng trong tuần này và mục 4 của chương trình nghị sự.

Sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào năm 2019, truyền thông của Triều Tiên liên tục lưu ý rằng nước này không quan tâm đến các cuộc đàm phán nữa trừ khi Washington thay đổi cái gọi là "chính sách thù địch" đối với Bình Nhưỡng.

Chính quyền Biden đã nói rõ rằng, chương trình hạt nhân và các cáo buộc vi phạm nhân quyền quy mô lớn ở Triều Tiên là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của nước này.

Mặc dù Nhà Trắng cho biết họ có kế hoạch theo đuổi một "cách tiếp cận thực tế và hiệu chỉnh" khác với các chiến lược mà chính quyền Trump và Obama áp dụng, nhưng Triều Tiên cho biết họ vẫn giữ nguyên vấn đề chính sách đối ngoại cứng đầu.

Triều Tiên thề sẵn sàng đối đầu với Hoa Kỳ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp của Đảng Công nhân ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp của Đảng Công nhân ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho chính phủ của mình chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với chính quyền Biden nhưng đối đầu là chủ yếu, truyền thông nhà nước đưa tin hôm qua (19/6), chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ và các nước khác thúc giục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và quay trở lại đàm phán.

Tuyên bố của ông Kim cho thấy ông có khả năng sẽ tăng cường sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của mình và gia tăng sức ép buộc Washington từ bỏ điều mà Triều Tiên coi là chính sách thù địch của Mỹ, mặc dù ông cũng sẽ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nối lại, một số chuyên gia cho biết.

Trong cuộc họp của đảng cầm quyền diễn ra hôm 17/6, ông Kim đã phân tích chi tiết các khuynh hướng chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden và làm rõ các bước chưa xác định cần thực hiện trong quan hệ với Washington, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết.

Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đối đầu nhằm bảo vệ phẩm giá của nhà nước Triều Tiên và các lợi ích của nó vì sự phát triển độc lập và đảm bảo một cách đáng tin cậy môi trường hòa bình và an ninh của nhà nước Triều Tiên.

Với nước đi này của Chủ tịch Kim, có thể tình trạng thiếu hụt nguồn lương thực sẽ tiếp diễn và trầm trọng hơn nhiều khi mối quan hệ với các cường quốc rơi vào tình trạng căng thẳng.

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Cỡ chữ bài viết: