Khoảng 4,7 triệu người Tây Ban Nha, tương đương 10% dân số mắc COVID-19

Thứ tư, 16/12/2020 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉ lệ dân số Tây Ban Nha mắc COVID-19 đã tăng gần gấp đôi lên gần 10%, tương đương khoảng 4,7 triệu người, trong làn sóng dịch bệnh lần thứ hai kể từ cuối mùa hè.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay El Prat, Barcelona (Tây Ban Nha). Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay El Prat, Barcelona (Tây Ban Nha). Ảnh: AFP/TTXVN

Reuters dẫn nguồn kết quả mới nhất của một nghiên cứu kháng thể trên toàn Tây Ban Nha, công bố hôm 15/12 cho thấy, tỉ lệ dân số nước này mắc COVID-19 đã tăng gần gấp đôi lên gần 10%, tương đương khoảng 4,7 triệu người, trong làn sóng dịch bệnh lần thứ hai kể từ cuối mùa hè.

Hơn 51.400 người đã được xét nghiệm và khảo sát trên khắp Tây Ban Nha trong nửa cuối tháng 11 để nghiên cứu về tỉ lệ lây nhiễm. Kết quả chỉ ra, các ca nhiễm virus vượt xa số ca COVID-19 được xác nhận ở Tây Ban Nha - vốn chỉ hơn 1,75 triệu người.

Raquel Yotti, Giám đốc Viện Y tế Carlos III của Tây Ban Nha, đồng dẫn dắt nghiên cứu, cho biết: “Cứ 10 người sống ở Tây Ban Nha thì có một người đã bị mắc COVID-19... Một nửa trong đợt đầu tiên và nửa còn lại trong làn sóng dịch bệnh lần thứ hai này''.

Tỉ lệ mắc bệnh ở thủ đô Madrid là cao nhất trong tất cả các khu vực của Tây Ban Nha, với 18,6% dân số xét nghiệm dương tính với kháng thể COVID-19.

Các kết quả trước đó của nghiên cứu được công bố vào tháng 7 - xét nghiệm trên gần 70.000 người từ tháng 4 đến tháng 6 - cho thấy tỉ lệ hiện mắc chỉ hơn 5%.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở Châu Âu, cả về khả năng lây lan và tác động kinh tế. Tổng cộng 48.401 người đã chết vì COVID-19 ở nước này. Chỉ tính riêng trong 24h qua, con số tử vong đã tăng thêm 388 người.

Dữ liệu từ Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng cho thấy có 10.328 ca mắc COVID-19 mới đã được báo cáo vào ngày 15.12, nâng tổng số ca mắc kể từ khi đại dịch mới bắt đầu bùng phát tới nay lên 1.762.212 ca.

Tỉ lệ lây nhiễm được theo dõi trong 14 ngày trước đó đã tăng ngày thứ hai liên tiếp lên gần 199 ca trên 100.000 dân.

Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp lần hai vào tháng 10, với những hạn chế mới trong đó có lệnh giới nghiêm ban đêm, để ngăn chặn các ca nhiễm virus tái bùng phát. Các biện pháp hạn chế giúp nước này giảm số ca mắc mới xuống dưới 200 trên 100.000 người trong tháng 12.

Minh Châu

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h