Nghệ An:

Khởi tố 3 lãnh đạo nâng khống thiết bị hỗ trợ gấp gần 10 lần

Thứ bảy, 16/01/2021 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/1, Lưu Quang Thượng (SN 1954), Trần Công Oanh (SN 1960) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1980, cùng trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Cụ thể, bị can Lưu Quang Thượng nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An giai đoạn 2004-2014; bị can Trần Công Oanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến từ năm 2005-2014, Chủ tịch UBND xã từ năm 2014-2020; bị can Nguyễn Văn Hồng, nguyên cán bộ địa chính xã Nghi Tiến.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Quang Thượng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: dantri.com.vn

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Quang Thượng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: dantri.com.vn

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, trong thời gian tại vị, Lưu Quang Thượng đã thống nhất chủ trương với Trần Công Oanh chỉ đạo Nguyễn Văn Hồng lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản, trồng trọt bị thiệt hại do thiên tai để rút tiền ngân sách Nhà nước.

Khởi tố bị can đối với Trần Công Oanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến.

Khởi tố bị can đối với Trần Công Oanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng, nguyên cán bộ địa chính xã Nghi Tiến.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng, nguyên cán bộ địa chính xã Nghi Tiến.

Thực tế, số tiền chi trả cho thiệt hại của các hộ dân trong xã là hơn 80 triệu đồng nhưng các đối tượng đã lập nhiều hồ sơ, kê khống diện tích để nhận hỗ trợ hơn 800 triệu đồng. Số tiền chênh lệch các đối tượng khai đã chi cho các hoạt động của xã nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Sau đó, cả 3 bị can được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PV

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án