Hà Tĩnh:

Khởi tố 4 đối tượng đánh bẫy, mua bán sơn dương quý hiếm

Thứ hai, 06/12/2021 14:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Cao Minh Luân (sinh năm 1974), Lê Trọng Tưởng (sinh năm 1976), Trần Công Trang (sinh năm 1988) cùng trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) và Trần Công Hùng (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn).

khoi to 4 doi tuong danh bay mua ban son duong quy hiem hinh 1

Hình ảnh 4 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: laodong

Trong đó, các bị can Luân, Tưởng và Trang bị cấm đi khỏi nơi cư trú; bị can Hùng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Trần Công Hùng đã từng có tiền án về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Năm 2017 Hùng bị TAND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Trước đó khoảng 20 ngày 29/11, tại khu vực thôn Hà Trai, Sơn Kim 1, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1 phát hiện Trần Công Hùng điều khiển xe ô tô bán tải màu đen biển kiểm soát 38C-149.01 chở 1 cá thể Sơn Dương còn sống, nặng khoảng 60kg.

khoi to 4 doi tuong danh bay mua ban son duong quy hiem hinh 2

Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra, Hùng không xuất trình được tài liệu, giấy tờ liên quan đến cá thể Sơn Dương đang vận chuyển trên xe. Kết quả điều tra xác định cá thể Sơn Dương nói trên là do Lê Trọng Tưởng cùng Cao Minh Luân là người trực tiếp vào rừng đặt bẫy được.

Sau đó liên hệ bán cho Trần Công Trang là anh ruột của Trần Công Hùng, Hùng được Trang nhờ đến nhận hàng, trả tiền và vận chuyển cá thể Sơn Dương về cho Trang.

Sơn dương có tên trong nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và có tên trong phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.  

PV

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án