Bình Thuận:

Khởi tố 5 cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở TP. Phan Thiết

Thứ sáu, 05/02/2021 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 cán bộ có liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại TP. Phan Thiết.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm: Bạch Dân Vinh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế TP. Phan Thiết; Đỗ Lễ, Nhân viên Chi cục Thuế TP. Phan Thiết; Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân, cả 3 đều là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Phan Thiết.

Các bị can trên bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các sai phạm đất đai tại địa bàn TP. Phan Thiết trong thời gian qua.

Vụ án này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vào ngày 7/1/2021.

Khởi tố 5 cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở TP. Phan Thiết. Ảnh: dantri.com.vn

Khởi tố 5 cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở TP. Phan Thiết. Ảnh: dantri.com.vn

Các bị can trên được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định khởi tố bị can trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định: Bị can Bạch Dân Vinh đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; Bị can Đỗ Lễ có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 310 triệu đồng; Bị can Lê Thị Thanh Hạnh đã có hành vi thiếu trách nhiệm, xác định sai vị trí khu vực thửa đất gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 700 triệu đồng; Bị can Tạ Thị Thanh Huyền đã có hành vi thiếu trách nhiệm, xác định sai vị trí khu vực thửa đất gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; Bị can Nguyễn Hồ Luân đã có hành vi thiếu trách nhiệm, xác định sai vị trí khu vực thửa đất gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 370 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các sai phạm đất đai tại địa bàn TP. Phan Thiết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết; Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang - cán bộ Chi cục thuế TP. Phan Thiết; Nguyễn Ngọc Hải, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết và Nguyễn Thị Hoàng Oanh - nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

PV

Tin khác

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án
Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền 'cao chạy xa bay'

Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền "cao chạy xa bay"

(CLO) Sau khi ký kết, ông B. đã nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ cho Ngô Văn Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị...Nhận được tiền, Bảy đã không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án