Khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo Công ty quản lý công trình đô thị Bắc Giang
(CLO) Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt các quyết định trên.

Cụ thể, ngày 18/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1985, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 29/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Duy Lượng (sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Đỗ Văn Hoài (sinh năm 1967, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang (địa chỉ ở số 4, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần với số vốn điều lệ là 10 tỷ 579 triệu đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 65% vốn, còn lại là 35% vốn của các cổ đông.
Ngô Duy Lượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, được Nhà nước ủy quyền đại diện 65% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nguyễn Thị Hương là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc; Đỗ Văn Hoài là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.
Doanh nghiệp này kinh doanh các lĩnh vực: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị, vườn hoa, công viên, thảm hoa, thảm cỏ; quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng; quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị; quản lý vận hành nghĩa trang nhân dân thành phố; dịch vụ tang ma mai táng, hỏa táng; kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng...
Từ năm 2023 đến đầu năm 2025, các bị can trên đã chỉ đạo lập khống các chứng từ chi tiền mặt với số tiền rất lớn như: chi hỗ trợ cán bộ, nhân viên; chi khen thưởng, chi thuê xe ôtô... gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước nhiều tỷ đồng và gây thiệt hại cho quyền lợi của các cổ đông, người lao động trong công ty.
Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật tại Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.