Khởi tố đối tượng khuyết tật dùng dao giết người bị chất độc da cam

(CLO) Ngày 28/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Lý (SN 1975) trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên) về hành vi “Giết người”.

Như báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, chiều 23/10, tại quán nước trên vỉa hè ở TDP 14, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) Bùi Quang Lý (SN 1975) và Đ.Đ.T. (SN 1980), cùng trú tại TDP 14 xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Bài liên quan

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng gây ra án mạng rồi bỏ trốn

khoi to doi tuong khuyet tat dung dao giet nguoi bi chat doc da cam hinh 1

Bùi Quang Lý và con dao gây án được tìm thấy gần hiện trường

Do hai bên từng có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau, anh T. và Lý có lời qua tiếng lại. Bất ngờ Lý dùng dao sắc, nhọn đã thủ sẵn trong người đâm liên tục vào người anh T. Hậu quả, anh T. bị tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Bùi Quang Lý đã đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trong vụ án này, nạn nhân là người được hưởng chế độ chất độc da cam, còn kẻ gây án lại là một người khuyết tật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: