Theo phân tích, hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến những đêm nắng nóng cực đoan trong tuần này có khả năng xuất hiện cao gấp 100 lần so với cách đây khoảng hai thập kỷ. Đánh giá do tổ chức World Weather Attribution (WWA) thực hiện cho biết đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trên toàn bộ khu vực nghiên cứu.
Ngày 26/6, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 6 giữa đợt nắng nóng khiến hàng chục người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung điện và buộc nhiều trường học cùng các địa điểm văn hóa phải đóng cửa.
Theo WWA, biến đổi khí hậu đã khiến các đợt nắng nóng ở châu Âu trở nên khắc nghiệt hơn chỉ trong vài thập kỷ. Nếu một đợt nắng nóng tương tự xảy ra vào tháng 6/1976, nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng 3,5 độ C so với hiện nay.
Nghiên cứu phân tích hơn 800 thành phố trên khắp châu Âu cho thấy khoảng 45% số thành phố đã ghi nhận hoặc được dự báo sẽ ghi nhận mức căng thẳng do nhiệt cao nhất vào cuối tháng 6. Căng thẳng do nhiệt xảy ra khi cơ thể không còn khả năng tự làm mát hiệu quả thông qua việc tiết mồ hôi.
Theo các nhà khoa học, nhiều năm nghiên cứu đã chứng minh biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết lượng khí thải nhà kính, chủ yếu từ việc đốt than, dầu và khí đốt, đã làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào thế kỷ 19.
Clair Barnes, nhà nghiên cứu về thời tiết cực đoan tại Đại học Imperial College London và là đồng tác giả phân tích của WWA, cho rằng thế giới vẫn chưa làm đủ để làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu. Bà cảnh báo nếu xu hướng này tiếp diễn, các kỷ lục nhiệt độ sẽ bị phá vỡ với tần suất ngày càng cao.
Theo WWA, châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới. Phân tích cũng cho thấy tác động của đợt nắng nóng đối với sức khỏe mới chỉ bắt đầu bộc lộ. WWA dẫn một nghiên cứu trước đó cho biết hơn 60.000 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong chuỗi đợt nắng nóng mùa hè năm 2022.
WWA cũng khẳng định hiện tượng El Niño, vốn hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và thường làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên, không phải là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu.