Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp quyết liệt. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

GDP 6 tháng cao nhất trong vòng 15 năm qua

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thế nhưng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. Đặc biệt, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều ghi nhận tăng trưởng.

Cụ thể, GDP 6 tháng ước tăng tăng 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao. Các động lực về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tăng trưởng tích cực, cao nhất trong nhiều năm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,38%, trong phạm vi mục tiêu (khoảng 4,5%); cung ứng điện và xăng dầu được bảo đảm.

17-4117a.jpg
GDP 6 tháng ước tăng tăng 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao. Ảnh: Moit

Đến ngày 8/7, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 38,4 nghìn tỷ đồng.

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; thị trường vốn được tập trung phát triển, đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Bên cạnh những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật và triển khai ba đột phá chiến lược.

Cụ thể, 338 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, trong đó Chính phủ nhiệm kỳ mới đã ban hành 206 văn bản. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, góp phần giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Về phát triển hạ tầng, cả nước đã hoàn thành 395 km đường cao tốc và đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Nhiều dự án tồn đọng cũng được tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục ghi nhận nhiều bước tiến mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; đời sống người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù GDP 6 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, song nhiều chỉ tiêu và lĩnh vực vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Áp lực lạm phát tiếp tục hiện hữu, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều biến động.

Hiệu quả đầu tư chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất mới. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng khan hiếm nhân công và vật liệu xây dựng, chất lượng chuẩn bị dự án còn hạn chế, trong khi việc tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thực sự chủ động.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn, chưa phát huy hết hiệu quả.

Về thương mại, nhập siêu trong tháng 6 đã có dấu hiệu chậm lại, tuy nhiên lũy kế 6 tháng vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu và linh kiện điện tử tăng, cùng với việc doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục là những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kiên quyết xử lý tình trạng “có tiền mà không tiêu được”

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm, đồng thời đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô nhằm khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Cùng với đó là quản lý ngân sách chặt chẽ, nuôi dưỡng nguồn thu; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho đầu tư phát triển, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và các công trình hạ tầng chiến lược.

1dtc-1781078388485140808276.jpg
Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được". Ảnh minh họa: VGP

Chính phủ cũng kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, "có tiền mà không tiêu được", sang các đơn vị có khả năng giải ngân tốt; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và tập trung xử lý quỹ nhà, đất công dôi dư.

Ở lĩnh vực tiền tệ và tài chính, Chính phủ sẽ triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỷ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, các ngành ưu tiên và các dự án trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt nợ xấu và phát triển thị trường vốn theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Song song với đó là tăng cường quản lý giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và bảo đảm cung ứng đầy đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; phát huy vai trò của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI trong phát triển chuỗi cung ứng trong nước, đồng thời thu hút có chọn lọc dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sẽ được thúc đẩy theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, thị trường gần 100 triệu dân trong nước sẽ tiếp tục được phát huy vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng thông qua việc triển khai chương trình "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" gắn với nâng cấp năng lực sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy du lịch nội địa và thu hút khách quốc tế nhằm kích cầu tiêu dùng.

Chính phủ cũng sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nguồn cung nguyên liệu, tuyến vận tải và đối tác đầu tư; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), giảm nhập siêu và bảo đảm cán cân thương mại bền vững.

Đối với thị trường bất động sản, mục tiêu là phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, thúc đẩy nhà ở cho thuê và tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Về thể chế, Chính phủ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết và kết luận đã được ban hành; tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo; hoàn thiện quy hoạch, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics cho nền kinh tế.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng mới. Chính phủ sẽ xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia sạch, liên thông, an toàn; phát triển các ngành công nghệ chiến lược và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là kinh tế biển.

Song song với đó là tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy hành chính, tháo gỡ các khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực thực thi của chính quyền cơ sở.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027.

Trong tổ chức thực hiện, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai quyết liệt, hiệu quả để tháo gỡ các điểm nghẽn và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện.

Đồng thời khuyến khích đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và người dân tham gia, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Xem thêm

 EU chạy đua gom LNG Nga trước lệnh cấm

EU chạy đua gom LNG Nga trước lệnh cấm

(CLO) EU đang tranh thủ gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal LNG của Nga trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực vào đầu năm 2027, đưa lượng mua trong nửa đầu năm nay lên mức kỷ lục. 

Lãnh đạo Vietnam Airlines được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không

Lãnh đạo Vietnam Airlines được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không

Khi ngành hàng không bước vào giai đoạn phát triển mới, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hiệp hội này đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, tín nhiệm ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Thống đốc Phạm Đức Ấn: 'Ứng dụng AI phải đi cùng quản trị rủi ro'

Thống đốc Phạm Đức Ấn: 'Ứng dụng AI phải đi cùng quản trị rủi ro'

(CLO) “Chuyển đổi số phải đi cùng an toàn; khai thác dữ liệu phải đi cùng bảo vệ dữ liệu; ứng dụng AI phải đi cùng quản trị rủi ro; đổi mới sáng tạo phải đi cùng tuân thủ, kiểm soát và trách nhiệm giải trình. Chúng ta không đánh đổi an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu và niềm tin của khách hàng để lấy tốc độ phát triển ngắn hạn”, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Biwase (BWE) chốt quyền mua cổ phiếu giá 37.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.162 tỷ đồng

Biwase (BWE) chốt quyền mua cổ phiếu giá 37.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.162 tỷ đồng

(CLO) CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 37.000 đồng/cổ phiếu. Đợt huy động diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận gần 212 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2026.

Sonadezi Giang Điền (SZG) biến động nhân sự cấp cao ngay sau đợt trả cổ tức gần 110 tỷ đồng

Sonadezi Giang Điền (SZG) biến động nhân sự cấp cao ngay sau đợt trả cổ tức gần 110 tỷ đồng

(CLO) CTCP Sonadezi Giang Điền (mã chứng khoán: SZG) vừa ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi ông Hoàng Sỹ Quyết nộp đơn từ nhiệm chức Thành viên HĐQT. Sự thay đổi nhân sự diễn ra khi chủ đầu tư KCN Giang Điền vừa hoàn tất đợt chi trả cổ tức gần 110 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng 17,5%.

Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng hơn 3%

Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng hơn 3%

(CLO) Giá dầu thế giới tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 13/7 sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ bị gián đoạn do rủi ro tại eo biển Hormuz.

Đà Nẵng và bài toán nhà ở xã hội trong chiến lược hình thành cực tăng trưởng mới

Đà Nẵng và bài toán nhà ở xã hội trong chiến lược hình thành cực tăng trưởng mới

Khi một thành phố hình thành các cực tăng trưởng mới, yếu tố quyết định thành công của mô hình sẽ không chỉ là những tuyến đường, những cây cầu hay các dự án đầu tư quy mô lớn mà điều quan trọng hơn chính là khả năng thu hút và giữ chân nguồn nhân lực ở lại để phát triển thành phố.

Khai mở tiềm năng biển từ nền tảng hơn 50 năm của Petrovietnam

Khai mở tiềm năng biển từ nền tảng hơn 50 năm của Petrovietnam

Từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài khơi, đường ống dẫn khí đến đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang sở hữu những lợi thế hiếm có để phát triển các ngành năng lượng biển hiện đại. Theo TS Nguyễn Hùng Dũng, Luật Dầu khí (sửa đổi) cần trở thành "đạo luật mở đường" cho quá trình đó.

Cỡ chữ bài viết: