Kinh doanh âm nặng dòng tiền Hodeco (HDC) lấy đâu tiền thâu tóm 60% cổ phần một công ty bất động sản khác?

(CLO) Dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu – Hodeco (HDC) không đạt chỉ tiêu, nhưng đơn vị này vẫn thâu tóm tới 60% cổ phần một công ty bất động sản tại Bình Thuận.

Âm nặng dòng tiền, kinh doanh không đạt chỉ tiêu

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu – Hodeco (mã HDC) vừa nhận chuyển nhượng thêm 30,3% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần thương mại & dịch vụ dất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận và biến công ty này trở thành Công ty liên kết của Hodeco.

kinh doanh am nang dong tien hodeco hdc lay dau tien thau tom 60 co phan mot cong ty bat dong san khac hinh 1

Hodeco (HDC) kinh doanh không đạt chỉ tiêu, vẫn định thâu tóm 60% cổ phần một công ty bất động sản khác

Bài liên quan

Lãi nhưng không có tiền, Hodeco (HDC) lấy tiền đâu đầu tư dự án khu du lịch nghìn tỷ Antares Vũng Tàu?

Vũng Tàu rà soát việc điều chỉnh khu du lịch 3.350 tỷ của Hodeco (HDC)

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian tới Hodeco còn lên kế hoạch tiếp tục nhận chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty Cổ phần thương mại & dịch vụ bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận.

Vụ chuyển nhượng cổ phần này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh Quý II năm 2022 của Hodeco không mấy sáng sủa.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh Quý II, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 380 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận tăng trưởng 42,7% so với cùng kỳ, đạt 155,46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 79 tỷ đồng, tăng 22%.

Như vậy, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 của Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 24% so với cùng kỳ năm trước.

Thoạt nhìn thì các chỉ tiêu tài chính của Hodeco đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể thì Hodeco có vẻ vẫn đang bị “hụt hơi” so với chỉ tiêu mà chính mình đặt ra từ đầu năm.

Theo đó thì trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.913 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 429,8 tỷ đồng. Đây đều là những mốc kế hoạch cao hơn hẳn so với thực hiện trong năm 2021. Nếu chiếu theo kế hoạch này thì dù đã qua 6 tháng đầu năm, Hodeco mới chỉ hoàn thành được 41,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm của Hodeco cũng ghi nhận âm 396,5 tỷ đồng, lớn hơn rất nhiều so với số âm cùng kỳ 148,9 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 71 tỷ đồng trong khi dòng tiền tài chính dương 433,2 tỷ đồng (chủ yếu là vay nợ) cho thấy công ty đã phải vay nợ thêm để bù đắp cho việc thiếu hụt dòng tiền kinh doanh.

Với kết quả kinh doanh không có nhiều nổi bật, việc Hodeco mua 30,3% và dự định thâu tóm lên tới 60% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thương mại & dịch vụ dất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận được cho là một bước đi tương đối rủi ro.

Về phía CTCP TM&DV Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận thì đơn vị này được thành lập từ năm 2021, có địa chỉ tại Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, với hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Rót hàng trăm tỷ vào dự án làm chủ dự án bị rà soát

Trong năm 2021, Hodeco cũng từng rót hàng trăm tỷ đồng vào dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, dự án này lại đang gặp một số vướng mắc.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh dự án Khu du lịch Đại Dương tại phường 11, TP. Vũng Tàu.

Dự án Khu du lịch Đại Dương có diện tích khoảng 19,5 ha với các phân khu chức năng như: khu condotel, khu retreat, biệt thự nghỉ dưỡng, quần thể khách sạn kết hợp phố đi bộ và chợ đêm, shophouse, khu vui chơi giải trí, bãi biển với tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 3.350 tỷ đồng.

Năm 2010, dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư, và cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ nhất vào năm 2014. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Theo kế hoạch, dự án được khởi công xây dựng năm 2014 và sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động, kinh doanh vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2018, nhà đầu tư chưa triển khai các bước tiếp theo của dự án theo như quy hoạch đã được duyệt. Nguyên nhân được đưa ra là công ty gặp khó khăn về tài chính và người đại diện theo pháp luật gặp vấn đề về sức khỏe. Để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án, khi đó công ty đã xin giãn tiến độ thực hiện dự án đến năm 2022 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động khai thác, đồng thời sẽ thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định hiện hành.

Năm 2017, Công ty Đại Dương Vũng Tàu và Công ty cổ phần Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco – mã HDC) đã ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares).

Đến tháng 6/2019, Hodeco đã nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Đại Dương bằng hình thức nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Hodeco cũng đã thông qua việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng đối tác tại dự án Khu du lịch Đại Dương vào tháng 5/2021. Trong đó, đối tác sẽ triển khai khoảng 11ha tại các vị trí quy hoạch bất động sản du lịch trong khi phần diện tích còn lại (phía mặt tiền biển) sẽ do Hodeco đầu tư kinh doanh.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: