Kon Tum: Liên tục trễ hẹn, hồ chứa nước hơn 550 tỷ vẫn dở dang trước ngày về đích

(CLO) Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được đầu tư với số vốn trên 553 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 435 tỷ, thời gian hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 của dự án vẫn còn dở dang.

Dân “khát” bên hồ chứa nước trăm tỷ liên tục chậm tiến độ

Được biết, dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018, có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3. Sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, hồ chứa được kỳ vọng sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy và TP Kon Tum, tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 người dân.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Trường Long, Công ty TNHH Tuấn Dũng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun.

kon tum lien tuc tre hen ho chua nuoc hon 550 ty van do dang truoc ngay ve dich hinh 1

Liên tục trễ hẹn, giai đoạn 1 của dự án hồ chứa nước hơn 550 tỷ đồng vẫn ngổn ngang, chưa thể hoàn thành

Theo đó, dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 435 tỉ đồng thời gian thi công từ năm 2018 – 2020. Ở giai đoạn này sẽ đầu tư các hạng mục: Công trình đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh nhánh để cung cấp nước tưới cho 1.600 ha lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp; hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt cho 15.300 người dân. Còn ở giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư trên 118 tỉ đồng, được đầu tư sau khi cân đối được nguồn vốn.

Đến năm 2020, dự án không thể hoàn thành đúng thời hạn nên chủ đầu tư đã xin gia hạn đến cuối năm 2022 sẽ đi vào hoạt động và phục vụ theo đúng mục tiêu giai đoạn 1. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 của dự án vẫn còn dở dang, chưa thể cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn.

kon tum lien tuc tre hen ho chua nuoc hon 550 ty van do dang truoc ngay ve dich hinh 2

Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei có tổng mức đầu tư trên 553 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn

Như vậy, giai đoạn 1 của dự án hồ chứa nước Đăk Pokei đã chậm tiến độ đến 4 năm, trong khi hàng trăm hộ dân thuộc thôn 12, xã Đăk Ruồng sinh sống gần dự án liên tục phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Giếng nước của người dân ở đây phần lớn đã bị nhiễm phèn, không thể sử dụng để ăn uống.

Chị Y Chỉa (33 tuổi, trú tại thôn 12, xã Đăk Ruồng) cho biết: “Nhiều năm trước, gia đình tôi cũng đào giếng, thế nhưng giếng nước bị nhiễm phèn nên chỉ có thể dùng để tắm rửa, tưới cây. Không có nước sạch sử dụng, mỗi ngày các thành viên trong gia đình phải thay nhau đi xin nước ở làng bên cạnh về để ăn,uống. Năm 2018, biết được tin Nhà nước đầu tư hồ thủy lợi Đăk Pokei, khi hoàn thành sẽ cấp nước sạch cho dân sử dụng nên chúng tôi rất vui mừng. Từ đó đến nay, bà con luôn ngóng dự án hoàn thành, đi vào hoạt động nhưng chờ mãi mà nước sạch không thấy đâu, người dân phải tiếp tục dùng nước nhiễm phèn".

Chủ đầu tư tiếp tục hứa hẹn

Trước đó, vào giữa năm 2022, chủ đầu tư đã có kiến nghị xin điều chỉnh chủ trương dự án. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ kéo dài từ 2018-2025, còn giai đoạn 2 sẽ là một dự án khác từ năm 2026 trở đi và đơn vị sẽ phấn đấu vào cuối năm 2022 đập sẽ bắt đầu phục vụ cho bà con. Thế nhưng, cho đến hiện tại, bà con vẫn chưa thể hưởng lợi từ dự án.

kon tum lien tuc tre hen ho chua nuoc hon 550 ty van do dang truoc ngay ve dich hinh 3

Nhiều hạng mục còn dở dang tại công trình hồ chứa nước Đăk Pokei

Mới đây (vào đầu tháng 6/2024), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - ông Lê Ngọc Tuấn đã ra “tối hậu thư” đối với dự án hồ chứa nước Đăk Pokei. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị quản lý yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phải hoàn thành giai đoạn 1 trước 30/6. Tuy nhiên, sau nhiều lần trễ hẹn cho đến nay giai đoạn 1 của dự án vẫn còn ngổn ngang.

Hiện dự án còn lại các hạng mục như: Lan can đập công trình đầu mối chưa được hoàn thiện; hạng mục kênh chính tây có chiều dài khoảng 6,75 km, kênh chính cấp 1, 2 có chiều dài khoảng 3,6 km, hạng mục cấp nước sinh hoạt cho 15.000 nhân khẩu của xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) chưa được đầu tư do vượt tổng mức đầu tư.

kon tum lien tuc tre hen ho chua nuoc hon 550 ty van do dang truoc ngay ve dich hinh 4

Mặc dù liên tục được gia hạn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa thể hoàn thành

Lý giải về nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ, ông Lưu Văn Lợi - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: “Trong quá trình thực hiện có thông tin về vùng dự án bị ảnh hưởng phóng xạ nên việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường kéo dài. Đến cuối năm 2019, dự án mới được phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, quá trình khảo sát địa chất phát hiện các tầng địa chất yếu, thấm mất nước lớn, làm tăng chiều cao đập và khối lượng xử lý nền móng, dẫn đến tăng chi phí xây lắp, thời gian xử lý. Tiến độ thực hiện dự án chậm còn do công tác giải phóng mặt bằng, thời điểm bàn giao mặt bằng rơi vào đỉnh điểm của mùa mưa nên khó khăn trong việc thi công, ảnh hưởng dịch Covid-19… và năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện, điều hành dự án”.

kon tum lien tuc tre hen ho chua nuoc hon 550 ty van do dang truoc ngay ve dich hinh 5

Sau nhiều năm trông ngóng, bà con vẫn chưa thể hưởng lợi từ dự án

Liên quan đến dự án này, chủ đầu tư cam kết đến ngày 31/12/2024 sẽ đưa công trình vào hoạt động để phục vụ việc canh tác, sản xuất của người dân. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn cam kết, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Kon Tum.

Trước lời hứa hẹn của chủ đầu tư, tại phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn Trang khẳng định: “Sẽ đi kiểm tra thực tế Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei vào ngày 31/12/2024. Nếu dự án chưa hoàn thành sẽ kỷ luật chủ đầu tư dự án”.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: