Kon Tum: Người dân bất an vì thủy điện tích nước gây sạt lở, ngập úng hoa màu

(CLO) Gần 1 năm nay, người dân có đất sản xuất xung quanh lòng hồ thủy điện Đăk Psi 6 (xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) liên tục phải chịu cảnh sạt lở, ngập hoa màu do thủy điện tích nước. Ngoài việc đền bù, điều người dân quan tâm là hướng xử lý để bà con an tâm sản xuất.

Thời gian qua, nhiều hộ dân canh tác nông nghiệp xung quanh lòng hồ thủy điện Đăk Psi 6 rất bức xúc vì hoa màu bị ngập úng, nhiều diện tích đất sản xuất bị sạt lở nghiêm trọng do Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 tích nước. Đất sản xuất thì mất, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa có phương án đền bù cho người dân. 

Gia đình ông A Luy - Trưởng thôn Pa Cheng (xã Đăk Long) là một trong những hộ dân liên tục phải chịu cảnh ngộ hoa màu trong vườn bị ngập úng. Theo đó, thời gian qua mực nước trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 6 liên tục dâng cao khiến gần 1 sào mì và nhiều loại cây trồng dài ngày trong vườn của ông bị ngập sâu.

kon tum nguoi dan bat an vi thuy dien tich nuoc gay sat lo ngap ung hoa mau hinh 1

Người dân cho rằng quá trình tích nước của Công ty Thủy điện Đăk Psi 6 làm ảnh hưởng đến đất và tài sản trên đất của các hộ dân

Trao đổi với PV, ông A Luy bức xúc nói: “Chúng tôi đã canh tác, làm ăn sinh sống ở đây hàng chục năm nay nhưng đâu có xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, gần một năm nay hoa màu liên tục bị nước dâng gây ngập úng và xuất hiện tình trạng sạt lở đất sản xuất. Gia đình rất lo lắng về việc nước dâng cao liên tục có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng thậm chí là cây sẽ bị chết”.

Theo Trưởng thôn A Luy, dọc lòng hồ thủy điện xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, có đoạn dài hơn 100m, rộng gần 20m, tạo thành những bờ vực cao nguy hiểm. Với địa hình thổ nhưỡng là đất cát, mùa này bà con thường xuyên phải qua gần khu vực mép sông để canh tác, thu hoạch cà phê nên rất nguy hiểm.

kon tum nguoi dan bat an vi thuy dien tich nuoc gay sat lo ngap ung hoa mau hinh 2

Ông A Luy - Trưởng thôn Pa Cheng bất lực nhìn đất sản xuất bị sạt lở, vườn cà phê chưa kịp thu hoạch bị cuốn xuống mép hồ

Tương tự, gia đình ông Lê Ngọc Dũng (56 tuổi, trú tại thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) cũng đang canh tác hơn 3 ha cây cà phê và chuối dọc vùng lòng hồ thủy điện Đăk Psi 6. Cùng chung cảnh ngộ, nhiều tháng qua vườn cây của gia đình ông Dũng liên tục bị ngập úng cùng với đó là tình trạng sạt lở dọc lòng hồ. Nguyên nhân xuất hiện tình trạng trên là do thủy điện tích nước.

Theo ông Dũng, vào khoảng tháng 6, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 bắt đầu tích nước để vận hành nhà máy. Thời điểm này, nước trong lòng hồ liên tục dâng cao khiến hàng chục cây cà phê và hoa màu của gia đình bị ngập đến nửa thân. Nghiêm trọng hơn còn xuất hiện tình trạng sạt lở đất, nhiều cây cà phê bị sạt, cuốn xuống mép hồ, thậm chí là bị dòng nước nhấn chìm.

kon tum nguoi dan bat an vi thuy dien tich nuoc gay sat lo ngap ung hoa mau hinh 3

Cà phê của người dân bị dòng nước nhấn chìm

"Sau khi sự việc xảy ra, thủy điện có cử người xuống ghi nhận tình trạng trên nhưng rồi từ đó đến này bật vô âm tính. Chúng tôi mong muốn thủy điện sớm có phương án bồi thường thỏa đáng và có biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở để người dân yên tâm canh tác, ổn định cuộc sống”, ông Dũng cho hay.

Theo ghi nhận của PV, việc đền bù, hỗ trợ chỉ là một phần, điều mà người dân quan tâm hơn là những giải pháp xử lý triệt để tình trạng sạt lở để bà con yên tâm sản xuất, thu hoạch nông sản, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

kon tum nguoi dan bat an vi thuy dien tich nuoc gay sat lo ngap ung hoa mau hinh 4

Dọc lòng hồ thủy điện xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, có đoạn dài hơn 100m gây nguy hiểm cho bà con canh tác sản xuất nông nghiệp

Ông Hoàng Công Ái - Chủ tịch UBND xã Đăk Long xác nhận có tình trạng hoa màu của người dân bị ngập sau khi thủy điện tích nước. Theo ông Ái, trước đó tại hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp tỉnh và huyện có rất nhiều ý kiến liên quan đến quá trình tích nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Psi 6 làm ảnh hưởng đến đất và tài sản trên đất của các hộ dân trên địa bàn xã.

Cũng trong thời gian này, UBND xã Đăk Long nhận được 6 đơn kiến nghị của công dân về việc Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 tích nước vận hành thử nghiệm nhà máy làm ảnh hưởng đến đất và cây trồng của người dân trong khu vực lòng hồ của công trình, gây khó khăn cho người dân trong quá trình canh tác. Ngay sau đó, chính quyền xã đã đề nghị Công ty này khẩn trương phối hợp với UBND xã tổ chức, kiểm tra đánh giá, đo đạc đối với diện tích bị thiệt hại của các hộ dân có đơn kiến nghị để xác định thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

kon tum nguoi dan bat an vi thuy dien tich nuoc gay sat lo ngap ung hoa mau hinh 5

Trước những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu công ty kiểm tra đánh giá, đo đạc đối với diện tích bị thiệt hại

“Liên quan đến sự việc này, UBND xã Đăk Long đã trực tiếp xuống hiện trường để ghi nhận thiệt hại ban đầu. Mới đây, đơn vị cũng đã mời Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 và các hộ dân có đơn kiến nghị đi kiểm tra xác minh, đo đạc thực tế hiện trạng một số diện tích bị sạt lở theo đơn kiến nghị. Trên cơ sở kết quả đo đạc sẽ tính toán xác định cụ thể diện tích bị sạt lở, làm căn cứ bồi thường.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 cũng đã cam kết sẽ bồi thường, hỗ trợ đầy đủ thiệt hại nếu quá trình vận hành ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu, tài sản của người dân theo đúng quy định của pháp luật trước tháng 12/2024”, ông Ái cho biết.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: