Kon Tum: Thanh niên 9X chế tạo nhiều loại súng rồi đăng lên mạng rao bán

(CLO) Sau khi tìm hiểu và học cách lắp ráp súng qua ứng dụng Youtube, Hậu đã lên mạng mua các loại máy móc về để chế tạo nhiều loại súng khác nhau, sau đó đăng lên mạng rao bán kiếm lời.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hậu (SN 1999, trú tại phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có hành vi “Tàng trữ, chế tạo vũ khí”.

Trước đó, vào ngày 16/5, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum đã bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hậu khi đang tàng trữ 4 khẩu súng ngắn dạng Rulo ổ xoay và 3 khẩu súng dạng súng bút cùng nhiều loại đạn.

Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Đinh Văn Hậu, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều loại máy móc, linh kiện, dụng cụ nghi dùng để chế tạo súng.

kon tum thanh nien 9x che tao nhieu loai sung roi dang len mang rao ban hinh 1

Đối tượng Đinh Văn Hậu cùng tang vật thu giữ (ảnh T.T)

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận đã tìm hiểu và học cách lắp ráp súng qua ứng dụng Youtube, sau đó lên mạng mua các phương tiện, máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời.

Ngoài ra, Hậu còn lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Youtube, Shoppe để đăng tải, quảng cáo, rao bán súng. Bên cạnh đó đối tượng Đinh Văn Hậu còn nhận lắp ráp súng từ các đối tượng khác khi có yêu cầu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an mở rộng điều tra, xác minh.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: