Thượng tá, Nhà báo Trần Duy Hiển - Trưởng Ban Điện tử, Báo Công an Nhân dân (CAND):

Làm báo thì phải luôn cố gắng để có tác phẩm báo chí có tính Thời sự - Chính xác - Hấp dẫn

Thứ năm, 25/11/2021 10:02 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Loạt bài “Phá án tham nhũng giữa đại dịch COVID-19” của nhóm tác giả Duy Hiển, Anh Hiếu, Quỳnh Vinh vừa đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng. PV Báo NB&CL đã có cuộc trò chuyện cùng Thượng tá, nhà báo Trần Duy Hiển - Trưởng Ban Điện tử Báo CAND xung quanh loạt bài này.

Tôi nghĩ đơn giản là mình làm báo thì phải chuyên tâm vào công việc, mục tiêu của mình, lượng sức mình; nắm bắt, dự báo được vấn đề thời sự để đeo bám, triển khai thực hiện đề tài thì dễ thu được kết quả khả quan”, Thượng tá, nhà báo Trần Duy Hiển - Trưởng Ban Điện tử Báo CAND nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện xung quanh Loạt bài “Phá án tham nhũng giữa đại dịch COVID-19” của nhóm tác giả Duy Hiển, Anh Hiếu, Quỳnh Vinh vừa đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng.

Nếu biết khai thác, phát huy thì việc tác nghiệp sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn

+ Thưa ông, ông từng chia sẻ, để thực hiện loạt bài, nhóm tác giả đã đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh và yêu cầu bí mật của vụ án, bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến loạt bài không thực hiện được… Khó khăn do đại dịch có thể hiểu nhưng khó khăn trong “bí mật vụ án” ở đây cụ thể là như thế nào, thưa ông?

- Thực trạng “thổi giá” trong mua sắm thiết bị y tế, các loại phương tiện, thuốc chữa bệnh… đã tồn tại nhiều năm và lực lượng Công an từng bóc gỡ nhiều vụ án dạng này. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, thì thực trạng đó khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ; nên việc đấu tranh, ngăn chặn càng trở nên cấp thiết hơn. Bản chất vụ việc này là lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị y tế, chủ trương xã hội hóa liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, một số lãnh đạo bệnh viện đã thông đồng với doanh nghiệp để thổi giá, nâng giá thiết bị lên nhiều lần nhằm trục lợi. Việc điều tra của cơ quan Công an phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của pháp luật và bảo vệ bí mật nghiệp vụ, nên phóng viên tiếp cận được những nguồn tin và hồ sơ vụ việc cũng là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, có thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, việc giao tiếp, di chuyển của phóng viên để lấy tài liệu, kiểm chứng các thông tin đều gặp những hạn chế.

lam bao thi phai luon co gang de co tac pham bao chi co tinh thoi su  chinh xac  hap dan hinh 1

Nhóm PV Báo CAND đoạt giải B Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

+ Dù vậy, việc triển khai chủ đề bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo CAND cũng là một lợi thế không nhỏ của những người làm báo trong lực lượng CAND. Ngay cả việc khai thác nguồn tin, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các cơ quan báo chí khác?

- Bên cạnh những lợi thế như bạn vừa nêu ra, thì cũng phải nhìn nhận có lúc chính điểm mạnh của mình cũng có thể trở thành điểm yếu. Phóng viên Báo CAND và các cán bộ làm công tác trinh sát, điều tra, có thể nói là “người nhà” với nhau. Nhưng cũng như trong cuộc sống, nhiều khi nói chuyện với “người ngoài” nó dễ hơn với người nhà. Chúng tôi đều là cán bộ trong lực lượng CAND nên khá hiểu nhau. Trong khi làm việc, trước tiên phải chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, các quy định về tác nghiệp, phát ngôn của cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an; do vậy, việc phát hiện, kết nối và khai thác thông tin phải bảo đảm những quy định chặt chẽ của pháp luật và nghiệp vụ…

Cán bộ làm công tác nghiệp vụ, các trinh sát, điều tra viên… đều giữ nguyên tắc bảo vệ bí mật công tác, bí mật nghiệp vụ. Có thể rất thân nhau, cafe, ăn nhậu với nhau vui vẻ, nhưng động đến công việc là không dễ gì họ “bật mí”… Nhưng nói gì thì nói, anh em làm báo chí trong CAND cũng có nhiều thuận lợi.

Mỗi cơ quan báo chí đều có thế mạnh riêng của mình, nếu biết khai thác, phát huy thì việc tác nghiệp sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn. Ở đây tôi muốn nói, cần xây dựng được những mối quan hệ tốt, chân thành với các đơn vị và cá nhân làm công tác nghiệp vụ. Anh em dù rất nguyên tắc (đương nhiên rồi) nhưng nếu thân quý nhau, thì nhà báo có thể ít nhiều “khai thác” được thông tin và bằng sự nhạy cảm của mình, chắp nối, xâu chuỗi, kiểm chứng sự việc để triển khai đề tài một cách hiệu quả nhất (nhanh, chính xác, hấp dẫn).

Thực tế cuộc chiến đó phức tạp, khó khăn hơn nhiều

+ Vấn đề mà tác phẩm “chạm” đến là vấn đề rất “nóng”, thời sự. Loạt bài đã mang đến một góc nhìn chân thực, đầy đủ về cuộc chiến đầy cam go, thử thách của lực lượng CAND với tội phạm tham nhũng, tiêu cực, nhất là lĩnh vực y tế trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay như thế nào, thưa ông? 

- Tôi nghĩ là bạn quá khen. Loạt bài đó, tôi tự đánh giá ở mức kha khá thôi và chưa thể “mang đến một góc nhìn chân thực, đầy đủ về cuộc chiến đầy cam go” như bạn nói. Thực tế cuộc chiến đó phức tạp, khó khăn hơn nhiều và có những cái cũng chưa thể nói hết được. Bạn biết đấy, những vụ việc được phản ánh trong loạt bài của Báo CAND, đối tượng đấu tranh đều là những người có danh, có phận, có quan hệ rộng và có ảnh hưởng trong xã hội. Nên công tác trinh sát, điều tra gặp muôn vàn khó khăn và không thể nói là không có “áp lực”. Dù biết chắc họ có những hành vi vi phạm pháp luật, nhưng nếu chứng cứ yếu hoặc sơ suất trong công tác điều tra, thì không thể xử lý được họ; thậm chí còn bị trả giá cho những sơ suất của mình, từ các điều tra viên cho đến các nhà báo.

Về sức lan tỏa, ảnh hưởng của loạt bài, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã đưa thêm một thông điệp về sự cương quyết của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như Bộ Công an trong việc đấu tranh, ngặn chặn tội phạm tham nhũng; đặc biệt là tội phạm lợi dụng mùa dịch để trục lợi, kiếm tiền trên nỗi đau của người bệnh. Tuy tính phát hiện trong loạt bài không cao, nhưng tính chiến đấu, dự báo, cảnh báo được thể hiện rất rõ.

lam bao thi phai luon co gang de co tac pham bao chi co tinh thoi su  chinh xac  hap dan hinh 2

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu và nhóm tác giả Báo CAND tại lễ tổng kết, trao giải.

+ Loạt bài “Phá án tham nhũng trong đại dịch COVID-19” đã thể hiện được sự bắt kịp vấn đề của người làm báo, sự đồng hành cùng lực lượng CAND “đánh án”… Tinh thần của người chiến sĩ - người làm báo đã được thể hiện như thế nào, thưa ông?  

- Đơn giản là, khi bạn làm công việc nào, bạn cũng muốn nó đạt hiệu quả cao nhất. Làm công tác trinh sát, điều tra thì phải luôn cố gắng phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả nhất với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đề xuất xử lý đúng người, đúng tội. Làm báo, thì phải có tác phẩm báo chí có tính Thời sự - Chính xác - Hấp dẫn. Bạn nói là chúng tôi dấn thân, song hành cùng lực lượng đánh án là quá khen. Tôi nghĩ đơn giản là mình làm báo thì phải chuyên tâm vào công việc, mục tiêu của mình, lượng sức mình; nắm bắt, dự báo được vấn đề thời sự để đeo bám, triển khai thực hiện đề tài thì dễ thu được kết quả khả quan. 

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hà Vân (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo
Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo