Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức Lễ hội Katê năm 2026 trong 4 ngày

(CLO) Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, Lễ hội Katê năm nay kéo dài 4 ngày, thay vì 2 ngày như thường lệ.

Ngày 20/8, bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, cho biết Lễ hội Katê năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/10/2026 tại tháp Po Sah Inư (phường Phú Thủy) và Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (xã Bắc Bình).

Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, sự kiện năm nay kéo dài 4 ngày, thay vì 2 ngày như thường lệ. Trong khi các nghi thức phần lễ vẫn giữ trọn nét truyền thống, phần hội sẽ được mở rộng với hàng loạt chương trình nghệ thuật dân gian Chăm đặc sắc.

1kt1.jpg
Lễ hội Katê được tổ chức hằng năm tại tháp Po Sah Inư. Ảnh: Minh Vân

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như: trưng bày, triển lãm “Bảo vật quốc gia và dấu ấn khảo cổ văn hóa Chăm Lâm Đồng”; triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm”; trình diễn nghề truyền thống và ẩm thực Chăm. Đặc biệt, năm nay, lễ hội sẽ có thêm hội thi viết chữ Chăm, các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm làm bánh gừng, làm gốm…

Lễ hội Katê là sự kiện quan trọng bậc nhất trong năm của đồng bào Chăm, nhằm tưởng nhớ tổ tiên và các vị anh hùng dân tộc. Người Chăm ăn Tết Katê theo hai đợt: đợt 1 vào tháng 7 Chăm lịch (khoảng tháng 9 âm lịch), cúng và vui tết vào buổi sáng; đợt 2 vào tháng 9 Chăm lịch (khoảng tháng 11 âm lịch), cúng vào buổi chiều.

Trong khoảng thời gian này, người dân tập trung về các đền tháp cổ kính để thưởng thức những điệu múa, nhịp nhạc dân gian đặc sắc. Mọi người cùng nghỉ ngơi, hân hoan thăm viếng và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp.

Lễ hội Katê được tổ chức theo quy mô ở từng làng, sau đó là lễ hội của từng gia đình. Các thành viên trong gia đình cùng quần tụ đông đủ, có một người chủ tế. Người chủ tế thường được lựa chọn là người chủ hộ, lớn tuổi, hay trưởng dòng họ trong dòng tộc. Mâm cúng trong Tết Katê truyền thống gồm xôi, bánh cặp, bánh ít, chuối nải, bánh gừng, chè... Trong đó, đĩa xôi được xem là biểu tượng cho trái tim và lòng thành của con cháu dâng lên tổ tiên.

Hiện nay, cộng đồng người Chăm tại Lâm Đồng có hơn 43.000 người, sinh sống tập trung ở các địa bàn thuộc tỉnh Bình Thuận cũ. Toàn vùng sở hữu 5/5 di tích Chăm được xếp hạng cấp quốc gia và 6/6 di tích cấp tỉnh. Nhiều công trình đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Địa phương cũng có 2 di sản được Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức (xã Bắc Bình) và Lễ hội Katê. Cùng với đó là 2 Bảo vật quốc gia: Linga vàng và tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Ngoài ra, trên địa bàn còn lưu giữ bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm quý giá, hiện được bảo quản tại gia đình bà Nguyễn Thị Thềm ở thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái.

Riêng Lễ hội Katê tại tháp Po Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và duy trì tổ chức thường niên. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm mà đã trở thành "linh hồn" trong đời sống văn hóa tinh thần, kết tinh nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo độc đáo.

Xem thêm

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

(CLO) Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia” mở ra những góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy và thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

(NB&CL) Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình không chỉ mở ra những cách nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vị thế của Việt Nam: Từ quốc gia tiếp nhận tri thức bảo tồn đến chủ động đóng góp, khởi xướng và tham gia định hình các định hướng, chính sách di sản ở khu vực và trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: