Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Katê 2025

(CLO) Tỉnh Khánh Hòa sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào Chăm trong thực hành các nghi lễ, tín ngưỡng truyền thống tại Lễ hội Katê 2025.

Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ hội Katê năm 2025.

Theo kế hoạch này, năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh triển khai đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 -2030”, vì vậy, tỉnh sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào Chăm trong thực hành các nghi lễ, tín ngưỡng truyền thống.

111.jpg
Lễ hội Katê là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Chăm. Ảnh: TL

Đây cũng là năm đầu tiên một số hoạt động hưởng ứng được tổ chức nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hướng đến việc phát huy lễ hội này thành sản phẩm du lịch lễ hội đặc sắc của tỉnh Khánh Hòa.

Đó là các hoạt động: Hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm” dành cho học sinh, thanh thiếu niên; các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ hội...

Lễ hội Katê năm 2025 của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 20 đến 23/10, tại khu vực đền, tháp Chăm ở các xã, phường: Phước Hậu, Ninh Phước, Phước Hữu, Ninh Hải, Thuận Nam, Đô Vinh, Bảo An.

Trong đó, có những hoạt động nổi bật như: Lễ rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ trong thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/10; lễ cúng tại đền Pô Inư Nưgar, bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 phút ngày 21/10.

Tại xã Ninh Phước, người dân sẽ tham gia các hoạt động Lễ cúng tạ ơn tại các tháp Pô Klong Garai, Pô Rômê; lễ mở đền Pô Klong Chanh; cúng thần làng tại các thôn Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc, thôn 6…

Các hoạt động phần hội gồm: Tổ chức không gian trưng bày về văn hóa Chăm, giới thiệu hiện vật, hình ảnh, nghề truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào Chăm tại khu vực các đền, tháp Chăm; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội Katê diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 20/10, tại sân vận động thôn Hữu Đức; chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra vào sáng 21/10 tại các đền, tháp Chăm và các làng Chăm; thi các trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố, đội lu nước vượt chướng ngại vật vào ngày 21/10, tại khu vực tháp Pô Klong Garai…

Lễ hội Katê không chỉ là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Chăm, mà còn là hoạt động quảng bá du lịch văn hóa và du lịch tâm linh tiêu biểu của Khánh Hòa.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: