Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 21 và 22/8, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực ở mức cao như: Mẫu Sơn 347mm, Bản Chắt 279mm, Điềm He hơn 161mm, Đình Lập hơn 170mm…
Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại đáng kể đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh xuất hiện tình trạng sạt trượt taluy dương, hình thành các cung trượt, sạt lở taluy âm và ngập úng cục bộ.
Tính đến 17h ngày 22/8, trên các tuyến quốc lộ 4A, 4B, 31 và 1B ghi nhận 10 vị trí sạt lở gây tắc đường. Trong đó có các điểm tại Km10 Quốc lộ 4A; Km158+400 Quốc lộ 31; Km14+900, Km39+200, Km40+600, Km42+100, Km57+800 Quốc lộ 4B và Km4+100 Quốc lộ 1B.
Ngoài các điểm gây tắc đường, trên hệ thống quốc lộ còn có 66 vị trí sạt lở taluy dương và taluy âm, với tổng khối lượng đất đá ước hơn 7.500m³. Bốn vị trí nước tràn mặt đường đã được đặt biển cảnh báo để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Tại các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, tình hình cũng diễn biến phức tạp. Có 113 vị trí sạt lở taluy dương, taluy âm với tổng khối lượng đất đá sạt xuống lòng đường gần 14.000m³. Trong số này có 11 vị trí sạt lở gây tắc đường.
Cùng với đó, 54 điểm ngập úng cục bộ được ghi nhận trên các tuyến đường tỉnh như ĐT245, ĐT235B, ĐT232, ĐT239C, ĐT240, ĐT237... gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, một số điểm xảy ra tình trạng tắc đường.
Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 6 đoàn kiểm tra hiện trường các tuyến đường và chỉ đạo 21 đơn vị được giao quản lý đường bộ huy động máy móc thiết bị khắc phục các vị trí sạt trượt gây tắc đường, đặt biển cảnh báo các vị trí ngập úng cục bộ.
Hết ngày 22/8, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động và thực hiện 20 ca máy để hót đất, xử lý các vị trí sạt lở gây tắc đường.
Không chỉ gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông, mưa lớn còn khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lên nhanh.
Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, đến 19h ngày 22/8, mực nước sông Trung đã vượt báo động 3, trong khi sông Kỳ Cùng vượt báo động 2.
Trong 6-12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Kỳ Cùng được dự báo tiếp tục lên chậm và duy trì trên báo động 2; sông Trung ở mức trên báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước các sông có khả năng dao động xấp xỉ báo động 3 đến trên báo động 3.
Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ ở mức cao có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, ngập úng và ảnh hưởng đến an toàn các công trình ven sông, suối, đặc biệt tại những khu vực xung yếu như taluy cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2.
Trước diễn biến mực nước sông đang dâng cao, cộng với việc hồ chứa nước Bản Lải tiến hành xả điều tiết từ 19 giờ ngày 22/8 dẫn tới các khu vực hạ du sông Kỳ Cùng mực nước sẽ lên cao hơn.
Trước tình hình trên, các cấp, ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, chủ động triển khai phương án ứng phó. Trong trường hợp cần thiết, việc di dời người dân và tài sản khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở phải được thực hiện kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nâng dần lên phía Bắc và nối với bão số 4 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ nay đến trưa 24/8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn cường độ cao trên 120 mm/3 giờ.
Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực trên các tuyến giao thông, thường xuyên kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng và kịp thời xử lý các điểm phát sinh.
Người dân, đặc biệt tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và dưới chân các taluy cao, được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở; đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.