Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4, từ ngày 21/8, trên địa bàn phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện mưa vừa, có thời điểm mưa to trên diện rộng. Đến 12h ngày 22/8, mưa vẫn tiếp diễn, khiến mực nước tại sông, suối, đập và các khu vực trũng thấp tiếp tục dâng cao.
Mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường bị ngập, trong đó toàn bộ khu vực Chợ Giếng Vuông bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, đi lại và sinh hoạt của người dân. Khu vực Chợ Bản Ngà cùng một số vị trí ven sông Kỳ Cùng, suối, ngầm tràn cũng bị ngập, có nguy cơ chia cắt cục bộ.
Tại các khối phố Tân Liên, Hợp Thành, khối 8; khu vực đập Phai Luông, khối 9 và suối Pò Cại, khối 19, mực nước cũng dâng cao, gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục dâng sâu, sạt lở và ảnh hưởng giao thông.
Hơn 800 hộ kinh doanh tại Chợ Giếng Vuông bị ảnh hưởng
Theo UBND phường Kỳ Lừa, toàn bộ khu vực Chợ Giếng Vuông bị ngập, với tổng số 1.290 ô quầy, hơn 800 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung tại khu vực chợ để hỗ trợ các hộ kinh doanh di chuyển người, hàng hóa và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức kiểm soát, hướng dẫn đi lại và cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.
Lực lượng tham gia ứng phó gồm khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; 500 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 6 quân sự phường; 30 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; khoảng 50 cán bộ, công chức phường và hơn 30 người thuộc các khối phố.
Các lực lượng được phân công theo từng khu vực, tập trung hỗ trợ người dân di chuyển người, hàng hóa, tài sản, kiểm soát giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.
Hiện nay, toàn bộ hàng hóa của các hộ kinh doanh tại Chợ Giếng Vuông đã được di chuyển đến nơi an toàn. Chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về hàng hóa, tài sản và cơ sở vật chất đang được tiếp tục rà soát, thống kê. Chợ hiện đã đóng cửa.
Trao đổi với phóng viên, bà Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn cho biết, mưa lớn khiến toàn bộ Chợ Giếng Vuông bị ngập nước. Hàng hóa của người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn.
Nhiều khu vực ven sông Kỳ Cùng có nguy cơ bị ảnh hưởng
Tại khu vực Chợ Bản Ngà, nước dâng do mưa lớn. Chính quyền phường đã huy động lực lượng tại chỗ và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, hàng hóa, tài sản lên vị trí cao.
Gần Chợ Bản Ngà có hơn 30 hộ dân sinh sống liền kề sông Kỳ Cùng, tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mực nước tiếp tục dâng. UBND phường đang thường xuyên kiểm tra, theo dõi và sẵn sàng phương án di chuyển người, tài sản khi cần thiết.
Tại khu vực đập Phai Luông, khối 9, mực nước dâng cao, có nguy cơ tràn. Lực lượng chức năng được bố trí ứng trực, theo dõi mực nước, cảnh báo và kiểm soát khu vực nguy hiểm.
Trong khi đó, tại suối Pò Cại, khối 19 xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại và có thời điểm gây chia cắt khu vực giáp khối Cổ Lương. Lực lượng tại chỗ đã tổ chức cảnh báo, căng dây, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.
Theo bà Lã Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), tại khối 3, mực nước đang dâng cao, có hiện tượng tràn vào nhà dân. Khoảng 30 hộ bị ảnh hưởng, phần lớn là người dân ở trọ. Đến nay, chính quyền đã hỗ trợ di chuyển 27 hộ đến nơi an toàn; 3 hộ còn lại ở lại để kiểm tra nhà nhưng cũng đã được chuẩn bị phương án di chuyển khi cần thiết.
Tại khối Bắc Đông, do nằm sát sông Kỳ Cùng, nước đã tràn vào nhà dân. Phường đang triển khai phương án hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt.
“Đến 17h ngày 22/8, nước vẫn đang dâng lên, trời vẫn tiếp tục mưa”, bà Hồng cho biết.
Dự báo trong 1-2 ngày tới, nước sông Kỳ Cùng tiếp tục dâng cao, nguy cơ sạt lở và ngập lụt diện rộng vẫn diễn biến phức tạp.
Trước tình hình này, các lực lượng chức năng duy trì túc trực 24/24h tại những khu vực trọng điểm, sẵn sàng phương tiện và nhân lực để ứng phó với các tình huống phát sinh.
Chính quyền phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân, đặc biệt các hộ kinh doanh, không chủ quan, thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, chủ động sơ tán khi có yêu cầu, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.