Lãnh đạo cực hữu Le Pen chưa từ bỏ tranh cử tổng thống Pháp, căng thẳng gia tăng

(CLO) Hôm 6/4, lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng tổng thống sau khi bị kết tội tham ô và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công.

Bà cho rằng đảng của mình đang là mục tiêu của một "cuộc trả thù chính trị". Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy bà Le Pen là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra sau hai năm nữa. Phán quyết của tòa án đã gây chấn động trong giới chính trị Pháp.

lanh dao cuc huu le pen chua tu bo tranh cu tong thong phap cang thang gia tang hinh 1

Biểu tình ủng hộ bà Le Pen tại Pháp. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở trung tâm Paris, sáu ngày sau khi tòa án ở thủ đô Pháp kết tội bà và các quan chức khác của Đảng Mặc trận Quốc gia (RN) về việc sử dụng sai quỹ của Nghị viện châu Âu cho các hoạt động chính trị trong nước, bà Le Pen nhấn mạnh sẽ không từ bỏ.

Bà Le Pen, 56 tuổi, bị tuyên án bốn năm tù, trong đó hai năm được hoãn, và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công trong 5 năm. Phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức, đồng nghĩa với việc bà không thể tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2027 trừ khi bản án được lật ngược trong quá trình kháng cáo. 

Ông Jordan Bardella, chủ tịch RN, cho biết có khoảng 10.000 người tham gia cuộc mít tinh. Ông cho rằng phán quyết của tòa nhằm "loại bỏ" bà Le Pen khỏi cuộc đua tổng thống. Ông nhấn mạnh đảng không muốn "làm mất uy tín tất cả các thẩm phán" nhưng kết án này là "một cuộc tấn công trực tiếp vào dân chủ và là vết thương đối với hàng triệu người Pháp yêu nước". 

Trong bối cảnh tranh cãi về bản án, các thẩm phán kết tội bà Le Pen đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi bản án này là do "các nhà cánh tả châu Âu sử dụng luật pháp để bịt miệng tự do ngôn luận". Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng hệ thống tư pháp Pháp là "độc lập".

Các đảng phái cánh tả và trung dung đã tổ chức các cuộc tụ họp phản đối phe cực hữu. Tại một cuộc họp của Đảng Phục hưng (Renaissance) của ông Macron ở ngoại ô Paris, cựu Thủ tướng Gabriel Attal cáo buộc phe cực hữu "tấn công các thẩm phán, tấn công các thể chế của chúng ta". Ông lên án "sự can thiệp chưa từng có" vào các vấn đề của Pháp, đề cập tới sự ủng hộ dành cho bà Le Pen từ ông Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. 

Tòa án Paris cho biết sẽ xem xét trường hợp của bà Le Pen kịp thời để bà có thể tham gia cuộc bầu cử năm 2027 nếu bản án của bà được lật ngược hoặc thay đổi. 

Cao Phong (theo France24, CNA)

Xem thêm

Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, nhất trí lập đường dây liên lạc về eo biển Hormuz

Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, nhất trí lập đường dây liên lạc về eo biển Hormuz

(CLO) Rạng sáng ngày 22/6, sau một khoảng thời gian ngắn đình trệ do bất đồng, vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với một kết quả quan trọng là việc hai bên nhất trí thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Người đàn ông tử vong do rơi từ khán đài ở Mỹ

Người đàn ông tử vong do rơi từ khán đài ở Mỹ

(CLO) Một người đàn ông 51 tuổi đến từ bang Connecticut (Mỹ) đã tử vong sau khi rơi từ khu vực khán đài tại nhà thi đấu nổi tiếng Madison Square Garden trong lúc tham dự một buổi hòa nhạc tối ngày 20/6.

2,2 triệu thí sinh Ấn Độ thi lại sau bê bối lộ đề

2,2 triệu thí sinh Ấn Độ thi lại sau bê bối lộ đề

(CLO) Khoảng 2,2 triệu thí sinh đăng ký vào các trường y khoa tại Ấn Độ đã tham gia kỳ thi lại vào ngày 21/6 dưới các biện pháp an ninh đặc biệt nghiêm ngặt, sau khi kỳ thi trước đó bị hủy vì bê bối rò rỉ đề thi gây phẫn nộ trên cả nước.

Nắng nóng cực đoan, Pháp cấm bia rượu trong Lễ hội Âm nhạc

Nắng nóng cực đoan, Pháp cấm bia rượu trong Lễ hội Âm nhạc

(CLO) Chính phủ Pháp quyết định cấm bia rượu để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Lễ hội Âm nhạc (Fête de la Musique), khi quốc gia này đang đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt được dự báo sẽ kéo dài trong những ngày tới.

Cỡ chữ bài viết: