Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen phủ nhận cáo buộc tham ô tại phiên tòa

(CLO) Lãnh đạo cực hữu người Pháp Marine Le Pen đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái tại tòa án Paris, khi bà và Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) của bà phải ra hầu tòa vì nghi ngờ biển thủ quỹ Nghị viện châu Âu.

Phiên tòa kéo dài chín tuần là thời điểm quan trọng đối với bà Le Pen, người được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Pháp vào năm 2027. Một bản án có tội có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp chính trị của bà.

Bà Le Pen, 56 tuổi, đã ra tòa vào thứ Hai, sự kiện diễn ra gần một thập kỷ sau khi các cuộc điều tra ban đầu bắt đầu. Bà Le Pen, Đảng RN và 24 người khác - bao gồm các quan chức đảng, nhân viên và cựu nhà lập pháp - đều bị cáo buộc sử dụng tiền của Nghị viện châu Âu để trả lương cho nhân viên tại Pháp.

Lãnh đạo đảng và những người đồng bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng số tiền đã được sử dụng hợp pháp. “Tôi nói rất rõ ràng: Tôi hoàn toàn không cảm thấy mình đã phạm phải bất kỳ hành vi sai trái hay bất hợp pháp nào”, bà nói. Thẩm phán chủ trì phiên tòa cho biết bà không hài lòng với câu trả lời của bà Le Pen.

Nghị viện châu Âu ước tính thiệt hại từ các hành vi tham ô bị cáo buộc này lên tới 3,5 triệu euro. Các cáo buộc dẫn đến phiên tòa này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2015, thậm chí bao gồm các hợp đồng từ năm 2004 đến năm 2016, qua đó làm dấy lên mối nghi ngờ trong dư luận về "động cơ chính trị" trong vụ việc này.

Nếu bà Le Pen và các bị cáo khác bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và số tiền phạt lên tới một triệu euro mỗi người. Bản án có tội cũng có thể dẫn đến các hình phạt bao gồm mất quyền công dân hoặc không đủ điều kiện để ra tranh cử.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 11.

Huy Hoàng (theo France24, AJ)

Xem thêm

El Nino 'siêu mạnh' có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 20 tỷ USD

El Nino 'siêu mạnh' có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 20 tỷ USD

(CLO) Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cảnh báo một hiện tượng El Nino "siêu mạnh" có thể khiến các quốc gia châu Phi chịu thiệt hại kinh tế từ 10-20 tỷ USD, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực, suy giảm tăng trưởng và làn sóng di cư quy mô lớn.

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/7 đã triệu tập đại diện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối mạnh mẽ vụ tấn công mà nước này mô tả là hành động "thù địch và tội ác" nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Cỡ chữ bài viết: