(CLO) Theo báo cáo thường niên do Cơ quan Tình báo Nội địa Đức công bố hôm 10/6, số lượng thành viên bị xếp vào diện "có tư tưởng cực hữu" trong đảng đối lập Alternative for Germany (AfD) đã tăng mạnh 77% trong năm qua, lên khoảng 20.000 người.
(CLO) Số vụ tội phạm có động cơ chính trị ở Đức đã tăng vọt trong năm 2024, đạt mức cao nhất kể từ năm 2001, theo báo cáo do Bộ Nội vụ Đức công bố ngày 20/5.
(CLO) Ngày 20/5, hai ứng viên tổng thống Ba Lan - Thị trưởng Warsaw Rafal Trzaskowski và đối thủ theo chủ nghĩa dân tộc Karol Nawrocki - đã nhận được danh sách yêu cầu từ hai chính trị gia cực hữu, trước thềm cuộc bầu cử ngày 1/6.
(CLO) Hạ viện (Bundestag) nhiệm kỳ mới của Quốc hội Đức đã khai mạc với số nghị sĩ cực hữu đông kỷ lục, đánh dấu bước ngoặt chính trị giữa khủng hoảng kinh tế và bất ổn ngoại giao tại quốc gia này.
(CLO) Alice Weidel, lãnh đạo đảng cực hữu Sự thay thế vì nước Đức (AfD), đang trở thành một nhân vật trung tâm trong chính trường Đức khi đảng của bà ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ.
(CLO) Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã giao nhiệm vụ cho ông Herbert Kickl, lãnh đạo Đảng Tự do (FPO) cực hữu, thành lập chính phủ liên minh sau khi nỗ lực thành lập liên minh của phe trung hữu bất ngờ thất bại vào cuối tuần qua.
(CLO) Các đồng minh của lãnh đạo phe cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen, đã chỉ trích cơ quan tư pháp Pháp đang tiến hành một "trả thù chính trị" nhằm ngăn cản bà tham gia chính trường.
(CLO) Các nghị sĩ Áo hôm thứ Năm đã bầu ông Walter Rosenkranz của Đảng Tự do (FPÖ) cực hữu làm tân Chủ tịch Quốc hội. Đây là lần đầu tiên một chính trị gia cực hữu nắm giữ chức vụ này, chức vụ quan trọng thứ hai của nước Áo, chỉ sau Tổng thống.
(CLO) Lãnh đạo cực hữu người Pháp Marine Le Pen đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái tại tòa án Paris, khi bà và Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) của bà phải ra hầu tòa vì nghi ngờ biển thủ quỹ Nghị viện châu Âu.
(CLO) Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã giành được nhiều ủng hộ trong ba cuộc bầu cử cấp bang gần đây, làm dấy lên tranh cãi về việc có nên cấm hoàn toàn đảng này hay không.
(CLO) Kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Tự do (FPO) cực hữu đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật, cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của cử tri đối với các đảng cực hữu ở châu Âu do lo ngại về tình trạng nhập cư.
(CLO) Các dự báo cho thấy Đảng Alternative for Germany (AfD) đang trên đường trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực ở Đức kể từ Thế chiến II, mang lại cho đảng này quyền lực chưa từng có.
(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ lo ngại về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các nhóm cực hữu tại Vương quốc Anh, đồng thời kêu gọi các đảng phái chính trị trên khắp châu Âu cùng nhau hợp tác để giải quyết thách thức chung.
(CLO) Dù bận tranh tài tại Euro 2024, siêu sao Kylian Mbappé vẫn phải lên tiếng về cuộc bầu cử Pháp, khi anh kêu gọi các cử tri ngăn chặn nguy cơ thành lập một chính phủ do Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu kiểm soát.
(CLO) Phe cực hữu đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vừa qua, nhờ xâm nhập được vào đời sống thế hệ trẻ có thói quen tìm kiếm và theo dõi các chính trị gia thông thạo TikTok, YouTube.