Lãnh đạo Đảng Tiến Lên Pita thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan

(CLO) Nhà Lãnh đạo Đảng Tiến Lên Pita Limjaroenrat của Thái Lan hôm thứ Năm (13/7) đã thất bại trong nỗ lực ban đầu để trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này, sau khi ông không giành được đủ số phiếu cần thiết trong cuộc bầu chọn tại Quốc hội Thái Lan.

Ông Pita, 42 tuổi, là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu chọn thủ tướng nhưng không thể giành được sự chấp thuận cần thiết của hơn một nửa số ghế trong Quốc hội Thái Lan, bao gồm 500 thành viên Hạ viện và 249 thành viên Thượng viện.

lanh dao dang tien len pita that bai trong cuoc bo phieu bau thu tuong thai lan hinh 1

Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến Lên của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thái Lan bỏ phiếu bầu thủ tướng mới: Ông Pita sẽ làm nên lịch sử?

Đảng Tiến Lên đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5 và thành lập một liên minh với 7 đảng phái khác. Cùng nhau, họ có 312 ghế.

Để trở thành thủ tướng, ông Pita phải giành được ít nhất 375 nghị sĩ chấp thuận nhưng ông chỉ giành được 324 phiếu vào thứ Năm. Tổng cộng 705 người đã bỏ phiếu, trong đó có 182 nghị sĩ bỏ phiếu chống ông Pita và 199 người khác bỏ phiếu trắng.

“Về kết quả bỏ phiếu, tôi phải nói rằng chúng tôi đã chấp nhận nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ”, ông Pita nói sau đó. “Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ dành thời gian để lập chiến lược làm thế nào để củng cố phiếu bầu cho vòng tiếp theo”.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều thứ Năm giờ địa phương và kéo dài hơn hai giờ. Nó diễn ra sau vài giờ tranh luận, chủ yếu tập trung vào chính sách của Đảng Tiến Lên nhằm sửa đổi luật khi quân. Ông Pita giải thích việc sửa đổi là để ngăn luật được sử dụng như một công cụ chính trị.

Mục 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, còn được gọi là luật khi quân, quy định rằng bất kỳ ai phỉ báng, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc nhiếp chính sẽ bị phạt tù từ 3 đến 15 năm - hình phạt tương tự như đối với tội ngộ sát không cố ý.

Theo ông Pita, đảng của ông không có kế hoạch thay đổi chính sách về luật. “Mọi thứ vẫn như cũ, giống như những gì chúng tôi đã hứa với người dân”, ông nói sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.

Do việc lựa chọn thủ tướng mới của Thái Lan chưa thành công nên Hạ viện và Thượng viện sẽ phải triệu tập lại để bỏ phiếu lại. Ngày bầu lại vẫn chưa được xác định.

Trong trường hợp không có ứng cử viên thủ tướng nào được bổ nhiệm, ít nhất một nửa tổng số nghị sĩ - 375 - có thể yêu cầu Quốc hội Thái Lan bắt đầu một quy trình có thể cho phép một ứng viên khác ngoài ông Pita tham gia.

Việc Pita quyết tâm theo đuổi chương trình nghị sự của đảng mình đã khiến ông gặp mâu thuẫn với những người bảo thủ và các gia đình giàu có lâu đời, những người đã gây ảnh hưởng lớn trên chính trường Thái Lan trong nhiều thập kỷ.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: