Lãnh đạo Myanmar, Tổng thống, thành viên cao cấp Đảng cầm quyền bị bắt sáng nay

Thứ hai, 01/02/2021 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát ngôn viên của đảng cầm quyền Myanmar cho biết, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhân vật cấp cao của đảng đã bị bắt giữ vào sáng sớm thứ Hai (1/2), theo giờ địa phương.

Nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi (phải) và Tổng thống Win Myint bị bắt vào sáng nay 1/2 - Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi (phải) và Tổng thống Win Myint bị bắt vào sáng nay 1/2 - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Trước đó, có thông tin cho rằng căng thẳng leo thang ở Myanmar giữa chính phủ và quân đội, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính có thể xảy ra, vì quân đội tin rằng cuộc bầu cử gần đây ở nước này là gian lận.

Sau những báo cáo ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội, Myo Nyunt, phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền của đất nước, nói với Reuters rằng bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các nhà lãnh đạo khác đã bị "bắt" vào đầu giờ sáng.

"Tôi muốn nói với người dân của chúng tôi rằng đừng phản ứng một cách hấp tấp và tôi muốn họ hành động theo luật", ông Nyunt nói.

Ông nói thêm rằng ông cũng dự kiến ​​sẽ bị giam giữ.

Theo BBC, có những binh sĩ trên đường phố thủ đô Naypyitaw của Myanmar và cố đô Yangon. Điện thoại và kết nối Internet bị cắt ở Naypyitaw.

Các bộ trưởng khu vực của Myanmar cũng bị bắt đi sau khi các binh sĩ đột nhập vào nhà của họ, BBC đưa tin, dẫn lời các thành viên gia đình của các bộ trưởng.

Nỗi sợ đảo chính

Vào ngày 8 tháng 11, một cuộc bầu cử dân chủ đã diễn ra ở Myanmar, đánh dấu cuộc tổng tuyển cử thứ hai của đất nước kể từ khi kết thúc chế độ quân sự vào năm 2011. Đảng cầm quyền của nước này, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã giành chiến thắng vang dội.

Tuy nhiên, quân đội Myanmar, được gọi là Tatmadaw, tuyên bố đã xảy ra tình trạng gian lận cử tri trên diện rộng, thúc giục chính phủ hoãn việc triệu tập quốc hội - điều đã được lên kế hoạch xảy ra vào thứ Hai (1/2).

Theo hãng tin AP, trong bối cảnh lo ngại về cuộc đảo chính có thể xảy ra, quân đội nước này đã phủ nhận việc người đứng đầu của họ đe dọa tổ chức một cuộc đảo chính, nói rằng “một số tổ chức và phương tiện truyền thông” đã đưa ra những suy đoán không có cơ sở về cuộc đảo chính.

Tuyên bố nói rằng những lời của Tổng tư lệnh quân đội, Min Aung Hlaing, đã được đưa ra khỏi ngữ cảnh, sau khi ông nói vào hôm thứ Tư tuần trước rằng, hiến pháp có thể được sửa đổi trong trường hợp luật pháp không được thực thi đúng.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h