Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ 'trừng phạt' sau cuộc không kích của Mỹ

(CLO) Ngày 23/6, trong thông điệp đầu tiên sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ tiếp tục “trừng phạt” Israel.

Trên mạng xã hội X, ông Khamenei viết bằng tiếng Farsi: “Kẻ thù đã gây ra tội ác lớn và sẽ phải chịu trừng phạt. Đòn trừng phạt đang được thực hiện”. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến Mỹ trong tuyên bố này.

Trước đó, tài khoản tiếng Anh của ông Khamenei trên X chia sẻ lại bài phát biểu ngày 18/6, cảnh báo rằng sự can thiệp của Mỹ vào xung đột Israel-Iran sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng” cho chính Washington.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc không kích của Mỹ, diễn ra rạng sáng 22/6, được gọi là chiến dịch “Búa Đêm”, sử dụng bảy oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả bom xuyên boong-ke nặng gần 14 tấn vào hai cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz.

Đồng thời, một tàu ngầm Mỹ phóng 24 tên lửa hành trình Tomahawk vào tổ hợp Isfahan. Tổng cộng 125 máy bay quân sự Mỹ tham gia, bao gồm các phi cơ bảo vệ oanh tạc cơ B-2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng các cơ sở hạt nhân Iran đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng” và “bị xóa sổ”, đặc biệt là các công trình ngầm.

Phía Iran phản ứng mạnh mẽ. Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của ông Khamenei, cảnh báo mọi căn cứ Mỹ trong và ngoài Trung Đông đều là “mục tiêu hợp pháp” nếu liên quan đến cuộc tấn công. “Mỹ đã đánh vào trái tim của thế giới Hồi giáo và phải chuẩn bị đối mặt với hậu quả nghiêm trọng”, ông nói.

Ông Ali Shamkhani, một cố vấn khác, nhấn mạnh trên X rằng dù các cơ sở hạt nhân bị phá hủy, Iran vẫn sở hữu vật liệu hạt nhân làm giàu và “ý chí chính trị” không thể bị dập tắt.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Mỹ sẽ chịu hậu quả, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araqchi tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán cho đến khi hoàn tất các biện pháp đáp trả. Ông Araqchi chỉ trích Mỹ “coi thường luật pháp quốc tế” và chỉ hiểu “ngôn ngữ răn đe và vũ lực”.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: