Lào Cai: Tiếp nhận nhiều thú hoang dã quý do người dân tự nguyện giao nộp

Thứ tư, 08/12/2021 20:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên ( trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa) vừa tiếp nhận nhiều thú hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ, bảo tồn theo quy định.

Mới đây, Hạt Kiểm lâm Văn Bàn đã bàn giao 3 cá thể khỉ mặt đỏ do gia đình ông Đặng Nguyên Kim ở thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

lao cai tiep nhan nhieu thu hoang da quy do nguoi dan tu nguyen giao nop hinh 1

Bàn giao khỉ mặt đỏ do người dân huyện Văn Bàn (Lào Cai) tự nguyện giao nộp cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Sa Pa). Ảnh Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp

Đây là 3 con khỉ mặt đỏ do ông Đặng Nguyên Kim cuối năm 2021 trên đường lên rừng Nậm Xé thăm thảo quả đã phát hiện tốp khỉ này bị thương, trông ốm yếu nên bắt mang về nuôi.

 Trước đó ngày 22/11/2021, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận cứu hộ 01 cá thể trăn đất ( Python molurus) nặng 41,5 kg do công an tỉnh Yên Bái phát hiện,thu giữ từ một gia đình nuôi trái phép; 1 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) nặng 0,50kg do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên phát hiện, thu giữ của đối tượng đang vận chuyển trái phép đi tiêu thụ; 1 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) giới tính đực, nặng 6,0 kg được gia đình bà Mai Thị Bích ở xóm Hoa 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương  (tỉnh Thái Nguyên) được người bạn ở Tây Nguyên tặng nuôi đã tự nguyện giao nộp.

Các loài này đều thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngày 05/11/2021, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận, cứu hộ 02 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides). Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019  của Chính phủ.

Hai cá thể Khỉ mặt đỏ gồm 01 cá thể khỉ đực, trọng lượng 6,0 kg, cụt một chân trước bên phải và 01 cá thể khỉ cái, trọng lượng 4,0 kg, cụt một chân trước bên trái. Ngay sau khi người dân tự nguyện giao nộp, Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã liên hệ, bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.

Hiện nay, Trung tâm đang theo dõi, chăm sóc, nuôi dưỡng riêng các cá thể Khỉ mặt đỏ này trước khi thả sang chuồng nuôi chung để huấn luyện nhằm tái thả chúng trở về môi trường tự nhiên.

                                                        Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống