Lào Cai yêu cầu kiên quyết sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Ngày 9/7, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc số 7031/UBND-NLN gửi các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND các xã, phường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ, sạt lở đất tại khu dân cư, các tuyến giao thông; đồng thời còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt, lũ quét, ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

fb-img-1783590632555.jpg
Mưa lớn làm hư hỏng đường tại Mường Khương, Lào Cai (ảnh: Truyền hình Mường Khương)

Từ tối 8/7 và dự báo đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát ngay các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, dông lốc, mưa đá. Khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, địa phương phải sẵn sàng phương án, kiên quyết sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Việc sơ tán cần ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người ốm đau và các đối tượng yếu thế. Chính quyền cơ sở phải thông tin nhanh, trực tiếp đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân bằng các hình thức phù hợp như loa truyền thanh cơ sở, nhóm thông tin cộng đồng, điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, lực lượng xung kích, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và người có uy tín trong cộng đồng.

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các ngầm, tràn, cầu tạm, bến đò, khu vực ven suối, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, các điểm xung yếu về giao thông và dân cư. Tại các khu vực không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phải bố trí canh gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn, hướng dẫn phân luồng giao thông, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại.

Cùng với đó, các địa phương phải tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi qua ngầm tràn, suối, khe, khu vực ngập sâu; không đánh bắt cá, vớt củi, chăn thả gia súc hoặc hoạt động sản xuất tại khu vực nguy hiểm trong thời gian mưa lũ; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh sét, dông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ; thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Thường trực Phòng chống thiên tai Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, qua số điện thoại 0216.3852.708 và 0214.3820.181 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình thời tiết, mưa lũ; đôn đốc, kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó; kiểm tra an toàn hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du. Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành; bảo đảm an toàn hầm mỏ, bãi thải, khu vực khai thác, chế biến khoáng sản và nguồn cung hàng hóa thiết yếu khi có khu vực bị chia cắt.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra các tuyến giao thông trọng điểm, ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sạt lở, ách tắc giao thông, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất, ưu tiên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu. Lực lượng công an xã, phường và cảnh sát giao thông phối hợp phân luồng, kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, xã Mường Khương là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng rõ. Theo báo cáo nhanh của UBND xã Mường Khương đến 11h ngày 9/7, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 15/28 thôn; nước tràn vào 10 hộ dân, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó khoảng 24ha lúa tại 7 thôn đang tiếp tục được thống kê. Sau gần 2 ngày mưa lớn, 11 tuyến đường giao thông bị hư hỏng; tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,25 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, người đứng đầu các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn quản lý.

Xem thêm

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

Nhà khách A1 Lạng Sơn và An Sơn miễn phí chỗ ở cho người dân tránh lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy hiểm trên địa bàn, Nhà khách An Sơn - Công an tỉnh Lạng Sơn (phường Kỳ Lừa) và Nhà khách A1 Lạng Sơn (phường Lương Văn Tri) đã mở cửa, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân có nhu cầu di dời, tránh trú từ đêm 23/8 đến hết ngày 24/8.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Không chỉ đào tạo những người làm nghề y, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang bền bỉ vun đắp một thế hệ cán bộ y tế có chuyên môn, kỹ năng và y đức. Từ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số đến mở rộng hợp tác với bệnh viện và doanh nghiệp, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành y trong thời đại mới.

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Miền Bắc giảm mưa lớn

(CLO) Từ chiều ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

Hải Phòng: Bão số 4 mưa lớn gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực

(CLO) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 di chuyển chậm trên vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 19/8 đến chiều 23/8, thành phố Hải Phòng tiếp tục trải qua đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tích lũy tại nhiều trạm đã vượt mức 250 mm, riêng đảo Bạch Long Vĩ đạt 326,5 mm, khiến hàng loạt xã, phường ghi nhận thiệt hại do ngập úng cục bộ và sạt lở đất.

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo sau phản ánh xả nước thải ra môi trường

Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra trang trại heo xả nước thải trực tiếp ra môi trường

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi nồng nặc và dấu hiệu xả nước thải ra môi trường tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. UBND xã Hải Lăng đã lập đoàn kiểm tra. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thực tế.

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

(CLO) Gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 1,75m, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả học sinh. Đáng chú ý, có những bộ bàn ghế được trang bị từ hơn 20 năm trước nhưng chưa sửa chữa, thay thế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường đo chiều cao học sinh, rà soát và bố trí bàn ghế theo đúng cỡ.

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: