(CLO) Để đối phó với mùa mưa bão sắp tới, sáng ngày 9/9, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nhằm nâng cao khả năng phối hợp của các đơn vị, ý thức của người dân trong công tác phòng chống bão lụt.
(CLO) Bão số 6 đã nằm trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12. Hiện tại, lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 25 nghìn người ở 5 tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của bão.
(CLO) Dự báo, từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to đến hết tháng 10, mực nước sông Kiến Giang ở Lệ Thủy (Quảng Bình) đã lên trên báo động 3 và vẫn đang lên. Hiện đang còn 17.628 ngôi nhà tại Quảng Bình bị ngập.
(CLO) Thân đập thủy lợi Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa xuất hiện một lỗ thủng lớn, sự cố này đã khiến nhiều ha lúa chìm trong biển nước. Hiện chính quyền địa phương 3 xã đang phối hợp để sơ tán người dân, cùng tài sản ra khỏi khu vực có dòng nước ảnh hưởng.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, trong đó có phương án sơ tán khẩn cấp 6.668 hộ dân với tổng số 19.701 người đến nơi an toàn.
(CLO) Lực lượng chức năng đã thông báo cho hàng chục nghìn tàu thuyền chủ động tránh bão; 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển, đồng thời chuẩn bị di dời gần 587 nghìn người.
(CLO) Tối 24/8, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp trực tuyến đến 78 xã, phường, đặc khu để triển khai phương án ứng phó với bão số 5 và mưa lớn trên địa bàn.
(CLO) Do mưa lớn, lũ dâng cao, trong ngày và đêm 26/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, sạt lở đê điều, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Trong tình huống khẩn cấp, Công an các xã, phường có các tuyến đê bị sạt lở, ngập lụt đã kịp thời triển khai lực lượng, huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các lực lượng tham gia hộ đê.
(CLO) Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến chỉ đạo khẩn cấp khi bão số 10 di chuyển chậm, dự báo đổ bộ trong đêm nay, rạng sáng mai, với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng.
(CLO) Hơn 100 người dân và lực lượng phòng, chống thiên tai xã Kim Đông (Ninh Bình) tham gia cuộc diễn tập sơ tán dân trước tình huống giả định bão mạnh, mưa lớn và nước biển dâng, góp phần tăng cường khả năng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
(CLO) UBND tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt phần mềm Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và vận hành an toàn hồ, đập ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ từ 15h hôm nay (ngày 4/11).
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tỉnh Gia Lai đã quyết định cho học sinh nhiều xã, phường phía Đông và Tây tỉnh nghỉ học từ chiều hôm nay (5/11). Các trường học cần chủ động chằng chống cơ sở vật chất, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân.
(CLO) Mưa lớn đã khiến ngọn núi ở làng Hải Minh, phường Quy Nhơn (Gia Lai) bị sạt lở. Hàng trăm khối đất cùng nước mưa vùi lấp căn nhà khiến 1 người tử vong.
(CLO) Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.
(CLO) Dự báo từ đêm 23/7 đến 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.
(CLO) Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng mưa lũ vẫn gây ngập lụt, chia cắt tại nhiều địa phương. Hiện 3.511 hộ dân vẫn phải sơ tán đến nơi an toàn; Nghệ An đề xuất hỗ trợ 90 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.
(CLO) Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến 1.550 nhà dân bị ngập; trong đó, Nghệ An và Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn. Riêng Thanh Hóa đã sơ tán 191 hộ với 734 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.