Lầu Năm Góc lần đầu đàm phán với quân đội Trung Quốc trong nhiệm kỳ Biden

Thứ bảy, 28/08/2021 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo hãng tin Reuters, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc đã trao đổi với lãnh đạo quân đội Trung Quốc để bàn về việc “quản lý khủng hoảng và rủi ro” giữa 2 cường quốc này.

lau nam goc lan dau dam phan voi quan doi trung quoc trong nhiem ky biden hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: AP

Bài liên quan

Cuộc trò chuyện diễn ra giữa Michael Chase, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Thiếu tướng Trung Quốc Huang Xueping, Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hai người đã có cuộc trao đổi vào tuần trước.

Một quan chức Mỹ chia sẻ vào hôm thứ Sáu (27/8) rằng: “Họ đã sử dụng Liên kết điện thoại quốc phòng Mỹ - Trung để tiến hành một cuộc họp video hôm nay. Cuộc hội đàm trực tuyến tập trung vào quản lý khủng hoảng và rủi ro”. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể đã không được công bố sau cuộc họp.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra chỉ thị yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này đấu tranh tốt hơn với Bắc Kinh và “giải quyết thách thức từ Trung Quốc”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi gần đây, đặc biệt sau khi Mỹ cản trở các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Phố Wall và cáo buộc nước này thiếu minh bạch trong việc đưa thông tin về đại dịch Covid-19. Nhiều người cho rằng nguyên nhân đại dịch Covid-19 là do rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo của tình báo Mỹ gần đây kết luận rằng Covid-19 "có lẽ không" được biến đổi gen hoặc được phát triển như một "vũ khí sinh học". Báo cáo còn tin rằng các nhà khoa học Trung Quốc không hề biết về loại virus này trước khi nó bùng phát.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump từng khẳng định rằng Trung Quốc đang "giữ kín thông tin quan trọng" liên quan đến nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h