Chấn thương gì khiến Văn Toản “bỏ lỡ” AFF Suzuki Cup 2020?

(CLO) Theo chẩn đoán trước ngày mổ của Trung tâm chấn thương chỉnh hình và y học thể thao Bệnh viện Vinmec Times City, Văn Toản bị tổn thương SLAP (superior labrum anterior to posterior) –  một loại chấn thương gây đau vai hay gặp trong thể thao.

Thủ môn trẻ của đội tuyển quốc gia Việt Nam Văn Toản đã bị đau ở vai trong trận đấu với đội tuyển Oman trong vòng loại World Cup 2022 hôm 12/10 và vẫn tiếp tục thi đấu 2 trận đấu nữa tại vòng loại U23 châu Á. Sau đó, Văn Toản đã tập phục hồi chức năng và trị liệu trong 1 tháng nhưng không cải thiện. Anh đã phải vừa tham gia cuộc phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời.

Tổn thương khó chẩn đoán

Theo chẩn đoán trước ngày mổ của Trung tâm chấn thương chỉnh hình và y học thể thao Bệnh viện Vinmec Times City, Văn Toản bị tổn thương SLAP (superior labrum anterior to posterior) –  một loại chấn thương gây đau vai hay gặp trong thể thao. Chấn thương này thường gặp ở những người chơi thể thao có tầm vận động quá đầu như thủ môn, vận động viên ném bóng, cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội....

Trong y học thể thao, SLAP là một tổn thương khó chẩn đoán vì vị trí tổn thương nằm rất sâu trong khớp vai. Ngoài ra SLAP có biểu hiện đau nhưng không rõ ràng hoặc chỉ đau ở một vài tư thế nhất định như nâng vật nặng hoặc vận động tay quá đầu… Để chẩn đoán tổn thương này, không thể dùng X - quang hoặc chụp CT mà phải sử dụng chụp MRI có thuốc cản quang để quan sát rõ được các vết rách tại vị trí bám của gân nhị đầu, tránh bỏ sót tổn thương. Tổn thương này cũng cần bác sĩ có chuyên môn sâu thăm khám lâm sàng kết hợp với kinh nghiệm chẩn đoán hình ảnh mới đưa ra kết luận chính xác.

chan thuong gi khien van toan bo lo aff suzuki cup 2020 hinh 1

Phim MRI chưa có tiêm thuốc cản quang hình ảnh tổn thương không thật điển hình

Do đó, để điều trị triệt để cho Văn Toản, VFF đã quyết định mời GS. Trần Trung Dũng và nhóm Phẫu thuật chi trên của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec hội chẩn. GS. Dũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực y học thể thao và tham gia rất thường xuyên những buổi hội chẩn chấn thương cho các cầu thủ của đội tuyển.

Các bác sĩ cho rằng khả năng đây là tổn thương SLAP vai phải - thương tổn có cơ chế là lực truyền từ cánh tay qua khớp vai đang bị rách, bong khớp, rất phù hợp với kiểu vận động cánh tay đặc thù của thủ môn. Qua phim chụp MRI cản quang và thăm khám lâm sàng, GS Dũng cùng các bác sĩ đã đưa ra kết luận Văn Toản bị chấn thương cơ nhị đầu, cụ thể là bị tổn thương một phần chân bám của cơ nhị đầu cũng như sụn viền chỗ chảo khớp vai.

Sáng tạo hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị

Do tổn thương nằm tại vị trí rất sâu trong khớp vai nên các chuyên gia đã ứng dụng một phương pháp sáng tạo đó là phong bế vị trí đau bằng thuốc tê để khẳng định chắc chắn. GS Phillip Macaire – Trưởng khoa Gây mê giảm đau của Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City được mời cùng tham gia cuộc “kiểm tra chéo” này.

Dưới hỗ trợ của siêu âm, GS Macaire đã tiêm một lượng thuốc tê rất nhỏ vào vị trí tổn thương của Toản. Đúng như dự đoán, sau khi tiêm, thủ thành này đã hết đau hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ một ngày sau đó, khi thuốc tê hết tác dụng thì cơn đau quay trở lại. Sau thử nghiệm này, ê kíp điều trị đã xác định được chính xác loại và vị trí tổn thương.

chan thuong gi khien van toan bo lo aff suzuki cup 2020 hinh 2

Phim MRI khi có tiêm thuốc thấy rõ tổn thương hơn

GS. Trần Trung Dũng đã trao đổi kỹ lưỡng với VFF cũng như Văn Toản với khuyến cáo, nếu mong muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao thì cần sớm phẫu thuật để khâu lại các phần sụn viền và gân bị rách. Sau đó kết hợp với tập phục hồi chức năng thì Toản mới có cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao. 

Hoàn toàn bị thuyết phục bởi phương pháp chẩn đoán khoa học này, VFF và thủ thành sinh năm 1999 đã nhất trí phương án thực hiện sớm nhất ca phẫu thuật nội soi khớp vai cho Toản. GS.Trần Trung Dũng, “bàn tay vàng” về ngoại khoa chấn thương chỉnh hình của Vinmec, đã trực tiếp thực hiện thành công ca mổ kéo dài 3 giờ trong ngày 29/11.

Chia sẻ cụ thể về phương pháp điều trị, GS Dũng cho biết: “Ngoài phẫu thuật tổn thương chân bám của cơ nhị đầu, sụn viền phía sau, đồng thời gia cố sụn viền phía trước, chúng tôi còn kết hợp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (gọi tắt là PRP) để quá trình liền thương nhanh hơn. PRP là chế phẩm được tạo ra từ máu của người điều trị. Nhờ có nhiều yếu tố kích thích tăng trưởng, PRP sẽ kích thích các tế bào lành ở xung quanh nơi tổn thương phân chia và tham gia vào sửa chữa các thương tổn, kích thích liền thương. Do đó, kết hợp giữa phẫu thuật và tiêm PRP hiện tại là phác đồ tối ưu cho SLAP.”

chan thuong gi khien van toan bo lo aff suzuki cup 2020 hinh 3

Hình ảnh mổ nội soi khâu phục hồi tổn thương SLAP tại bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times city

 Sau ca mổ, Văn Toản cho biết: “Cánh tay phải của em hiện tại đang phải cố định để ổn định vị trí mổ nên sinh hoạt hàng ngày gặp chút khó khăn, nhưng ở viện được chăm sóc chu đáo nên người nhà em cũng không phải lo lắng gì. Hiện em đang theo chế độ dinh dưỡng và tập luyện đặc biệt do bác sĩ thiết kế riêng để sớm hồi phục lại.”

chan thuong gi khien van toan bo lo aff suzuki cup 2020 hinh 4

Tình hình sức khỏe của Văn Toản đã ổn định, nhận được rất nhiều lời động viên từ đồng đội từ Singapore (ảnh facebook Nguyễn Văn Toản)

Dự kiến, Văn Toản sẽ sớm bắt đầu liệu trình tập phục hồi chức năng với các bài tập được thiết kế chuyên biệt của các bác sĩ Vinmec và VFF. Theo đánh giá, mong muốn trở lại với thể thao là hoàn toàn khả thi nếu Văn Toản nỗ lực và tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và tập luyện để tăng khả năng phục hồi cho khớp vai, giữ phong độ và thể lực ổn định.  

P.V

Sinh năm 1999, thể lực tốt với chiều cao 1m85 vượt trội, kỹ thuật cá nhân xuất sắc, Văn Toản không những là thủ môn số 1 của CLB Hải Phòng mà còn được thầy Park cho “chung mâm” với các thủ môn đàn anh khác của tuyển Việt Nam và là đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Chỉ vì chấn thương này, Văn Toản đã phải bỏ lỡ AFF Cup 2020. Vì thế, người hâm mộ và đồng đội rất hy vọng anh sớm có thể trở lại phong độ cho SEAGAME 31 vào tháng 5/2022 tới đây. 

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: