Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

(CLO) Ngày 8/8/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH dự và trao các Quyết định bổ nhiệm.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng Hội đồng quản lý, BHXH Việt Nam có thêm lãnh đạo mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng Hội đồng quản lý, BHXH Việt Nam có thêm lãnh đạo mới.

Tham dự Lễ Công bố có Uỷ viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Thường trực Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam; Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản lý; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2019 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Đồng thời, trao Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 bổ nhiệm có thời hạn đồng Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Cả hai quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 26/7/2019.

Điểm qua quá trình công tác của đồng chí Phạm Văn Trường, tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị Quyết số 125-NQ/CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH đã đặt ra một loạt các yêu cầu mới về triển khai thực hiện chính sách BHXH hướng tới BHXH toàn dân, trong đó có giao Hội đồng quản lý BHXH tiếp tục kiện toàn bộ máy. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Trường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng hi vọng, trên cương vị mới, tân Phó Chủ tịch chuyên trách sẽ tiếp tục phát huy được kinh nghiệm, kiến thức vốn có giúp Hội đồng quản lý thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; tích cực nghiên cứu, học hỏi, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát, định hướng chiến lược, tham mưu chính sách, phối hợp chặt chẽ thường xuyên thành viên trong Hội đồng quản lý, đồng thời phối hợp với Tổng Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá quá trình công tác của tân Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, với kinh nghiệm công tác từ cơ sở, kinh qua vị trí quan trọng tại BHXH Việt Nam, đồng chí sẽ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng Ban Lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Phạm Văn Trường bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách mới này, đồng thời coi đây là trách nhiệm cao cả đối với bản thân. Đồng chí Phạm Văn Trường lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và hứa thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan, BHXH Việt Nam cố gắng hoàn thành trọng trách nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH giao.

TH

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: