Lễ hội Mùa thu Sa Pa 2026: Tôn vinh bản sắc, quảng bá “miền di sản”

(CLO) Tối 23/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2026 và Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII.

Dự buổi lễ có các đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao; Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc; các sở, ngành, địa phương tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đại biểu các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; đại diện các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, học viện và các trường đại học; lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng hàng ngàn người dân và du khách.

lc0.jpg
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Mùa thu Sa Pa năm 2026. Ảnh: Báo Lào Cai

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và quảng bá hình ảnh Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến với du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa Đặng Việt Dũng khẳng định: Với chủ đề “Sa Pa - Ngày hội mùa vàng”, Lễ hội mùa thu năm 2026 là một trong những sự kiện tiêu biểu trong chuỗi “Lễ hội năm mùa” của Khu du lịch quốc gia Sa Pa, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian văn hóa sống động thông qua các hoạt động đặc sắc.

Lễ hội Mùa thu Sa Pa năm 2026 được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời chào mừng Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII, được tổ chức tại Lào Cai. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác, kết nối, cùng phát triển giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

lc21.jpg
Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Báo Lào Cai

“Qua lễ hội này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị đại biểu và du khách những trải nghiệm phong phú, chân thực và đầy cảm xúc về một Sa Pa vừa đậm đà bản sắc, vừa năng động, hiện đại và hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc dân tộc”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu, Nhân dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sa Pa - Thu về trên miền di sản”.

Chương trình được dàn dựng công phu với ba phần mang các chủ đề: Sa Pa thu về; Sa Pa - Xứ sở tình yêu, Sa Pa - Sắc thu hội nhập. Các tiết mục hát, múa kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và nghệ thuật hiện đại đã mang đến những ấn tượng sâu sắc và những khoảnh khắc đáng nhớ cho các đại biểu, người dân và du khách.

Lễ hội Mùa thu Sa Pa năm 2026 diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 với chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch.

Các hoạt động nổi bật gồm: Lễ hội Mùa vàng Bản Mây, diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9; Green Sa Pa diễn ra ngày 23/8; Carnaval Thổ cẩm Tây Bắc lần thứ I, ngày 4/9; Giải Marathon vượt núi Việt Nam – VMM 2026, từ 17 - 20/9; Đêm hội Trăng rằm, ngày 25/9.

lc31.jpg
Toàn cảnh khai mạc Lễ hội Mùa thu Sa Pa năm 2026. Ảnh: Báo Lào Cai

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Sa Pa mong muốn giới thiệu tới du khách vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, mùa lúa chín và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc; góp phần xây dựng hình ảnh Sa Pa là điểm đến xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, từng bước vươn tầm quốc tế.

Với định hướng xây dựng Sa Pa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường; phấn đấu đến năm 2030 đón trên 12 triệu lượt khách, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Xem thêm

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: