LHQ kêu gọi làm thất bại cuộc đảo chính ở Myanmar

Mọi người nháy đèn điện thoại di động trong khi hát các bài quốc ca nhằm phản đối cuộc đảo chính hôm thứ Hai, ở trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, vào thứ Tư. Ảnh: AFP

Mọi người nháy đèn điện thoại di động trong khi hát các bài quốc ca nhằm phản đối cuộc đảo chính hôm thứ Hai, ở trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, vào thứ Tư. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Bà Aung San Suu Kyi bị cảnh sát Myanmar truy tố

Biểu tình phản đối đảo chính ở thành phố lớn nhất Myanmar

Myanmar: Thống tướng Min Aung Hlaing và tham vọng quyền lực

Ngày 1/2, quốc gia Đông Nam Á đã trở lại sự cai trị trực tiếp bởi quân đội khi cố vấn cao cấp Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo dân sự khác bị bắt giữ trong một loạt các cuộc đột kích rạng sáng, kết thúc nền dân chủ mới được thiết trên đất nước này chưa tròn một thập kỷ. 

Cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 tại Myanmar đã vấp phản đối của cộng đồng quốc tế và lo ngại quân đội sẽ kéo 54 triệu dân nước này trở lại chế độ quân phiệt - điều đã biến Myanmar thành một trong những quốc gia nghèo khó và bị đàn áp nhất châu Á.

Hôm thứ Tư (3/2), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho biết ông sẽ gây áp lực buộc các tướng lãnh của Myanmar phải đảo ngược hướng đi, đây là một trong những bình luận mạnh mẽ nhất của ông.

Ông Guterres nói với The Washington Post: “Chúng ta sẽ làm mọi cách để huy động tất cả các thành phần chủ chốt và cộng đồng quốc tế gây áp lực đủ lớn lên Myanmar, để đảm bảo rằng cuộc đảo chính này sẽ thất bại".

"Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử và ý chí của người dân", Tổng thư ký LHQ tuyên bố. 

Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing biện minh cho cuộc đảo chính của mình bằng cáo buộc gian lận cử tri phổ biến trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020. 

Trong khi đó, các nhà quan sát quốc tế và địa phương cũng như giám sát bầu cử của chính Myanmar cho biết không có vấn đề lớn nào có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cuộc bỏ phiếu.

Thực tế, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, người không được xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị giam giữ, đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Còn đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh (USDP) do quân đội hậu thuẫn thất bại nặng nề.

Hiến pháp của Myanmar đảm bảo quân đội giữ được ảnh hưởng đáng kể, bao gồm một phần tư số ghế quốc hội và quyền kiểm soát các bộ chủ chốt. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng các tướng lĩnh hàng đầu lo ngại ảnh hưởng của họ đang suy yếu trước lời kêu gọi phản đối của bà Suu Kyi.

Hôm thứ Tư (3/2), các nhà chức trách đã đưa ra một cáo buộc không rõ ràng để biện minh cho việc giam giữ người phụ nữ 75 tuổi này. Theo đảng NLD, bà Suu Kyi bị buộc tội theo luật xuất nhập khẩu của Myanmar sau khi nhà chức trách tìm thấy bộ đàm không được đăng ký tại nhà của bà.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn hôm thứ Ba (2/2) nhưng không thống nhất được tuyên bố lên án cuộc đảo chính.

Để được thông qua, nó cần có sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga, cả hai đều nắm quyền phủ quyết với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và là những người ủng hộ chính của Myanmar tại Liên hợp quốc.

Các nhà ngoại giao cho biết, Nga và Trung Quốc yêu cầu thêm thời gian để xử lý phản ứng của Hội đồng Bảo an. Các lựa chọn quốc tế có thể bị hạn chế.

Các tướng lĩnh cấp cao như Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing đang chịu sự trừng phạt của Hoa Kỳ vì chiến dịch đàn áp của quân đội đối với người Hồi giáo Rohingya của Myanmar, một chiến dịch mà các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc đã mô tả là "tội ác diệt chủng". 

Tuy nhiên, quân đội nước này đã có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc lách các lệnh trừng phạt.

Chặn Facebook, cảnh báo bạo loạn

Kể từ đầu tuần, các binh sĩ vũ trang trở lại đường phố ở khắp các thành phố lớn tại Myanmar và việc tiếp quản chính quyền dân sự đã không gặp phải sự phản kháng nào. 

Tuy nhiên, người dân ở cố đô Yangon sau đó đã đổ ra đường bày tỏ sự phản đối với hành động đảo chính của quân đội cũng như truy cập mạng xã hội đặc biệt là trên Facebook, để lên tiếng phản đối và chia sẻ các kế hoạch chống đối với phong trào bất tuân dân sự.

Telenor, một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chính của Myanmar, xác nhận hôm thứ Năm (5/2) rằng các nhà chức trách đã ra lệnh 'tạm thời chặn' quyền truy cập vào Facebook.

Công ty thuộc sở hữu của Na Uy cho biết họ phải tuân thủ nhưng "không tin rằng yêu cầu này dựa trên sự cần thiết và tương xứng, phù hợp với luật nhân quyền quốc tế".

Facebook xác nhận quyền truy cập 'hiện đang bị gián đoạn đối với một số người' và công ty này đã thúc giục các nhà chức trách khôi phục kết nối.

NetBlocks, công ty giám sát tình trạng mất Internet trên toàn thế giới, cho biết sự gián đoạn cũng ảnh hưởng đến các ứng dụng do Facebook sở hữu như Instagram và WhatsApp.

Đối với nhiều người ở Myanmar, Facebook là cổng vào Internet và là một cách quan trọng để thu thập thông tin.

Aye, một doanh nhân 32 tuổi phản đối cuộc đảo chính cho biết: "Thứ đầu tiên chúng tôi nhìn vào mỗi buổi sáng là điện thoại của mình, thứ cuối cùng chúng tôi nhìn vào ban đêm là điện thoại của mình". 

Quân đội Myanmar đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và cho biết họ hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới sau khi các cáo buộc về cử tri bất thường được giải quyết.

Điều này đã gây ra sự tức giận lớn trong nội bộ quốc gia. Tuy nhiên, chống lại quân đội là hành động đầy rủi ro. Trong thời gian chính quyền quân đội cai trị, sự bất đồng chính kiến ​​đã bị dập tắt với hàng nghìn nhà hoạt động - bao gồm cả bà Suu Kyi - bị giam giữ trong nhiều năm.

Sự kiểm duyệt lan rộng và quân đội thường xuyên triển khai lực lượng trấn áp, đáng chú ý nhất là trong các cuộc biểu tình lớn vào năm 1988 và 2007.

Chính phủ quân sự mới đã đưa ra cảnh báo rằng mọi người không nên nói hoặc đăng bất cứ điều gì có thể "khuyến khích bạo loạn hoặc tình hình bất ổn".

Xem thêm

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Cỡ chữ bài viết: