Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo và trẻ em ở Copenhagen hôm 12/5, bà von der Leyen cho biết EU đã giao cho một nhóm chuyên gia nghiên cứu các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trên mạng và phải báo cáo trước tháng 7. Một trong những nội dung được xem xét là khả năng cấm trẻ em dưới một độ tuổi nhất định sử dụng mạng xã hội.
“Tôi cho rằng chúng ta cần cân nhắc việc nâng độ tuổi tối thiểu được sử dụng mạng xã hội. Tùy theo kết quả nghiên cứu, EU có thể đưa ra đề xuất pháp lý vào mùa hè này”, bà nói.
Theo bà von der Leyen, các cuộc tranh luận về độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội không thể tiếp tục bị phớt lờ. Bà cho biết Đan Mạch cùng 9 quốc gia thành viên EU khác, trong đó có Pháp, đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế thanh thiếu niên dùng mạng xã hội.
“Vấn đề không phải là giới trẻ có nên được tiếp cận mạng xã hội hay không, mà là mạng xã hội có nên dễ dàng tiếp cận giới trẻ hay không”, bà nói thêm.
Ủy ban châu Âu hiện là cơ quan giám sát kỹ thuật số của EU và đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào các nền tảng lớn như TikTok, Facebook và Instagram về vấn đề bảo vệ trẻ em trên mạng.
Tháng trước, EU cho rằng Meta chưa ngăn chặn hiệu quả trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng Facebook và Instagram. Trước đó vào tháng 2, EU cũng cảnh báo TikTok phải thay đổi các “thiết kế gây nghiện”, nếu không có thể đối mặt với các khoản phạt lớn.
Bà von der Leyen đồng thời bảo vệ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) - bộ quy định được EU sử dụng để điều tra các nền tảng công nghệ lớn. Đạo luật này từng bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ.
“Chúng tôi đã đặt ra luật lệ và những ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm”, bà tuyên bố.