“Chúng tôi đã quyết định tiến hành một biện pháp khó khăn nhưng cần thiết, đó là cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội”, ông Mitsotakis nói trong video gửi đến giới trẻ vào ngày 8/4.
Ông thừa nhận quyết định này có thể khiến một số người không hài lòng, nhưng nhấn mạnh Chính phủ Hy Lạp không nhằm cấm hoàn toàn việc sử dụng công nghệ, mà tập trung vào việc hạn chế “chứng nghiện” từ một số ứng dụng gây ảnh hưởng đến sự phát triển và tự do của trẻ em.
Theo ông Mitsotakis, các bằng chứng khoa học cho thấy việc trẻ em dành nhiều giờ trước màn hình khiến não bộ không có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời làm gia tăng các vấn đề như lo âu và rối loạn giấc ngủ. Ông cho biết nhiều phụ huynh đã phản ánh tình trạng con cái sử dụng điện thoại trong thời gian dài và gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần.
Một cuộc khảo sát do ALCO công bố vào tháng 2 cho thấy khoảng 80% người được hỏi ủng hộ lệnh cấm. Trước đó, Hy Lạp đã triển khai nhiều biện pháp như cấm điện thoại trong trường học và cung cấp công cụ kiểm soát của phụ huynh để hạn chế thời gian sử dụng thiết bị.
Thủ tướng Hy Lạp cho biết nước này nằm trong số những quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách này và sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu triển khai cách tiếp cận tương tự. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông đề xuất thiết lập độ tuổi “trưởng thành kỹ thuật số” ở mức 15, kèm theo cơ chế xác minh độ tuổi bắt buộc và hệ thống chế tài thống nhất trên toàn khối trước cuối năm 2026.
Động thái của Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Tháng 12 năm ngoái, Úc yêu cầu các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok và các mạng xã hội lớn khác phải xóa tài khoản của người dưới 16 tuổi, nếu không sẽ đối mặt với các khoản phạt đáng kể.
Tại Đông Nam Á, Indonesia đã bắt đầu thực thi lệnh cấm tương tự từ tháng 3 và triệu tập các công ty công nghệ như Google và Meta vì không tuân thủ quy định.
Ở châu Âu, Áo cho biết sẽ sớm trình dự luật cấm trẻ dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng đang thúc đẩy các quy định liên quan đến độ tuổi “trưởng thành kỹ thuật số”.