(CLO) Tập đoàn VNG (Mã VNZ) 2 năm liền thua lỗ nghìn tỷ, vốn chủ bị thổi bay phần lớn, chỉ đặt mục tiêu thoát lỗ cho năm 2024.
Mục tiêu thoát lỗ năm 2024
CTCP VNG (Mã VNZ) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Trong đó nội dung về mục tiêu kinh doanh năm 2024 được nhiều cổ đông vô cùng quan tâm.
Cụ thể, trong năm 2024 VNG đặt mục tiêu doanh thu 11.069 tỷ đồng, tăng 46% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận mục tiêu đạt 195 tỷ đồng.
Mục tiêu doanh thu trên của VNG là con số cao kỷ lục chưa từng có trong suốt một thập kỷ kinh doanh vừa qua. Tuy nhiên, lãi sau thuế lại chỉ ở mức thấp nếu không muốn nói là bước lùi lớn so với 10 năm trước. Còn nếu so với 2 năm trước, mức lợi nhuận 195 tỷ của VNG có thể chỉ coi là một con số "thoát lỗ" trong tình thế hiện tại.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, VNG dự định sẽ tiếp tục phát triển đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đồng thời mở rộng thị trường. Bên cạnh các sản phẩm thế mạnh như trò chơi điện tử, quảng cáo, dịch vụ media, trung tâm dữ liệu, ví điện tử... VNG sẽ đầu tư thêm cả mảng AI (trí tuệ nhân tạo).
3 năm liền thua lỗ, 2 năm lỗ hàng nghìn tỷ
Chuỗi thua lỗ của VNG bắt đầu ngay sau khi dịch COVID-19 kết thúc. Từ năm 2021 - 2023, VNG liên tục báo lỗ tăng dần theo từng năm bất chấp doanh thu không biến động quá nhiều.
Cụ thể, tại năm 2021 doanh thu VNG đạt 7.649 tỷ đồng. Công ty báo lỗ 72 tỷ đồng. Sang năm 2022, doanh thu tăng nhẹ lên 7.800 tỷ đồng nhưng lỗ từ hoạt động kinh doanh lên tới 942 tỷ. Lỗ sau thuế tăng lên tới 1.534 tỷ đồng, tương đương 21 lần so với năm 2021.
Tại năm 2023, doanh thu VNG giảm nhẹ về 7.593 tỷ đồng, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 2.086 tỷ đồng. Trong khi đó khoản lỗ sau thuế cũng tăng thêm 51% lên 2.317 tỷ đồng.
Có thể thấy chỉ trong 2 năm 2022 và 2023, VNG báo lỗ tổng cộng 3851 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2023 do đó cũng bị "thổi bay" đi một lượng lớn, giảm xuống còn 2.810 tỷ đồng. So với cuối năm 2021, vốn chủ sở hữu đã bị sụt giảm tới 55,6%.
Kinh doanh thua lỗ, hoạt động ESOP vẫn rầm rộ
Dù kinh doanh thua lỗ nhưng theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, VNG vẫn dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty. Cụ thể, VNG sẽ phát hành 641.064 cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Dự kiến trong Quý 3, công ty sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký cần thiết để phát hành cổ phiếu ESOP.
Cần phải lưu ý rằng nhân viên được mua cổ phiếu ESOP của VNG đang được ưu đãi rất lớn. Bởi trên thị trường, mã VNZ vẫn luôn là cổ phiếu đứng top về giá trị. Từng có thời điểm VNZ đạt mức giá hơn 1,2 triệu đồng cho 1 cổ phiếu. Trong phiên giao dịch ngày 3/6/2024, VNZ đang được giao dịch ở vùng giá 521.000 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, mức giá phát hành của cổ phiếu ESOP đang cao gấp 17 lần so với giá thị trường hiện tại.
(CLO) "Dấu ấn" của cặp vợ chồng "lắm tiền, nhiều của" Tô Hải - Thiên Kim với khối tài sản hàng nghìn tỷ đứng sau loạt tên tuổi đình đám như: CTCP Chứng khoán Vietcap, CTCP Sữa Quốc tế và một số công ty tài chính lớn tại Việt Nam... Thậm chí bà Thiên Kim còn được mệnh danh là "bà trùm" trong ngành F&B với một loạt các thương hiệu nổi tiếng như: Katinat, Phê La, San Fu Lou, nhà hàng Dì Mai, nhà hàng Nhật Sorae.
(CLO) Sau sự việc bà Trương Nguyễn Thiên Kim 'xả bán' 13,2 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI), đơn vị này đã tăng huy động vốn bằng khoản vay hợp vốn trị giá 119 triệu USD, tương đương gần 3.000 tỷ đồng.
(CLO) Hoạt động kinh doanh có nhiều vấn đề, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) của chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến vừa bị HoSE đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin nhiều lần.
(CLO) Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Saigontel (SGT) sụt giảm doanh thu gần 50%. Công ty đang sa đà vào kinh doanh bất động sản, cho thuê đất, văn phòng và nhà xưởng. Hiện tại SGT mới hoàn thành 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.