(CLO) Giá cổ phiếu Lộc Trời Group giảm tới 37,3% so với cách đây 1 năm, nợ ngắn hạn hiện tại cao vượt qua cả vốn chủ sở hữu.
Lộc Trời Group (LTG) doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận không tăng, chi phí lãi vay ngày một cao
Về kết quả kinh doanh trong năm 2022, Lộc Trời Group (LTG) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 11.690,6 tỷ đồng, tăng khoảng 14,3% so với năm 2021. Tuy rằng doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Lộc Trời Group lại không hề gia tăng, thậm chí còn giảm đi đôi chút, xuống chỉ còn 411,6 tỷ đồng.
Việc doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận không hề tăng, thậm chí còn đi lùi một phần nguyên nhân là bởi giá vốn hàng bán tăng cao. Cụ thể thì giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp của Lộc Trời Group tăng từ 8.261,4 tỷ đồng lên tới 9.542,1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tới 15,5%.
Chi phí bán hàng cũng đồng thời tăng nhẹ từ 856,2 tỷ đồng lên 885,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 363,8 tỷ đồng lên 397,6 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất trong đó phải kể đến chính là chi phí tài chính cũng gia tăng mạnh, từ 347,7 tỷ đồng lên tới 492,2 tỷ đồng. Chủ đạo trong đó là chi phí lãi vay, chiếm tới 239,1 tỷ đồng.
Hàng loạt chi phí đồng loạt gia tăng đã gây sức ép lên lợi nhuận của Lộc Trời Group, gây nên tình trạng doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí là còn đi lùi so với năm 2021.
Cơ cấu tài sản với phần lớn là nợ ngắn hạn, rủi ro hiện hữu khi nợ ngắn hạn cao vượt vốn chủ sở hữu
Tính tới hết năm 2022, tổng tài sản của Lộc Trời Group đạt 8.731,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 11,3% so với thời điểm đầu năm. Mặc dù tổng tài sản tăng thêm nhưng cần phải lưu ý rằng lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Lộc Trời Group đã giảm rất mạnh từ 1.798,9 tỷ đồng xuống chỉ còn 799,5 tỷ đồng, tương đương với việc tiền mặt giảm tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 1 năm.
Trong khi đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.605 tỷ đồng lên tới 3.105,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức 2.112,8 tỷ đồng. Biến động mạnh nhất phải kể đến nằm ở tài sản dài hạn với khoản phải thu dài hạn tăng lên tới gần 500 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn của Lộc Trời Group, có thể thấy rằng nợ phải trả đang chiếm tỷ trọng tương đối lớn với 5.578,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 63,9% tổng nguồn vốn của công ty. Trong đó chiếm phần lớn lại là nợ ngắn hạn, lên tới 5.471 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn trong năm 2022 của Lộc Trời tăng tới gần 728,4 tỷ đồng chỉ trong 1 năm.
Thậm chí chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Lộc Trời còn chiếm tới 3.747,8 tỷ đồng, cao hơn cả vốn chủ sở hữu hiện tại. Ghi nhận về vốn chủ sở hữu hiện tại của Lộc Trời Group chỉ ở mức 3.152,4 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả 1.287 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vốn cổ phần chỉ chiếm 805,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phầm chiếm 278,1 tỷ đồng.
Việc các khoản nợ vay trong ngắn hạn cao vượt cả vốn chủ sở hữu đã cho thấy một rủi ro không hề nhỏ trong công tác quản trị nguồn vốn của Lộc Trời Group. Không chỉ vậy, nếu so sánh với các năm trước đây thì có thể thấy rằng quy mô nợ ngắn hạn cũng đang có xu hướng tăng mạnh hơn so với vốn chủ, đồng nghĩa với rủi ro cho công ty ngày càng gia tăng.
Ghi nhận tại phiên giao dịch ngày 23/03/2023, cổ phiếu LTG chỉ đang được giao dịch ở mức 26.100 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 37,3% so với thời điểm cách đây 1 năm.
(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài viết phản ánh về việc Công ty tư nhân Tuyết Đông (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) có nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, rà soát những nội dung mà Báo phản ánh.
(CLO) Israel đang mở rộng các chiến dịch quân sự ra khắp khu vực, mới nhất là cuộc không kích vào đêm thứ Năm ở Bờ Tây, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy của nhóm chiến binh Hamas.
(CLO) Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, các khóa học của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho mỗi hội viên, nhà báo.
(CLO) Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện 15 cuộc không kích vào thứ Sáu nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến các chiến binh Houthi ở Yemen, nơi người dân báo cáo có các vụ nổ tại các tiền đồn quân sự và thậm chí cả một sân bay.
(CLO) Ngày 6/10 tới, UBND TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của Thủ đô đến với cả nước và bạn bè quốc tế.
(CLO) Thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Hải Phòng ở trận đấu diễn ra tối 4/10 trên sân Lạch Tray đã giúp câu lạc bộ Thể Công Viettel tạm thời vươn lên xếp vị trí 5 trên bảng xếp hạng V.League 2024/25.
(CLO) CTCP Đầu tư Thương mại SMC vừa trải qua 2 năm liền kinh doanh thua lỗ. Công ty đã phải ra nghị quyết bán nhiều tài sản cùng khoản nợ 12 tỷ được bán với giá hơn 3 tỷ đồng.
(CLO) Doanh thu năng lượng của Nga có thể đạt mức kỷ lục trong năm nay, được thúc đẩy bởi giá dầu xuất khẩu cao, theo tổ chức tư vấn kinh tế độc lập Viện Năng lượng và Tài chính (FIEF).
(CLO) Chiều 4/10, tại huyện Nghi Xuân, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Hà Tĩnh là địa phương có biển thứ 17 được Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình này.
(CLO) Ngày 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động tại huyện Cẩm Giàng. Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 công nhân lao động, cán bộ Công đoàn cơ sở.
(CLO) Nhóm 4 đối tượng đã trộm 16 hộp đen khác trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế… với tổng giá trị thiệt hại khoảng 460 triệu đồng.
(CLO) Công an tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu (SN 1971, trú tại: Tổ 11, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình) là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.
(CLO) Các ông Hồ Đăng Kh. và Hồ Đăng Ngh. Đang tranh chấp quyền sử dụng đất nên đã làm đơn khiếu nại lên UBND xã Đức Trạch. Trong khi diện tích đất đang còn tranh chấp, công chức địa chính xã Đức Trạch làm giả một số giấy tờ xin cấp đất để trình hồ sơ cấp đất cho Chủ tịch UBND xã Đức Trạch để ký xác nhận.
(CLO) CTCP Đầu tư Thương mại SMC vừa trải qua 2 năm liền kinh doanh thua lỗ. Công ty đã phải ra nghị quyết bán nhiều tài sản cùng khoản nợ 12 tỷ được bán với giá hơn 3 tỷ đồng.
(CLO) Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) vừa bị Cục thuế TP Đà Nẵng ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Số tiền bị cưỡng chế lên tới gần 10 tỷ đồng.
(CLO) Đóng cửa thị trường ngày 4/10, VN-Index giảm 7,5 điểm (-0,59%), xuống 1.270,6 điểm với 290 mã đi xuống. Đây là phiên thứ ba liên tiếp, VN-Index giảm điểm.
Chiều ngày 3/10, tại Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (VYBS) - "The New Leaders: AI WAVE" do Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MISA Nguyễn Xuân Hoàng đã có bài chia sẻ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp MISA và các doanh nghiệp nâng cao năng suất trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
(CLO) Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (Mã: SGR) vừa thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho chủ tịch Phạm Thu để huy động thêm 800 tỷ đồng lấy tiền trả nợ. Công ty cũng vừa thua lỗ trong 6 tháng đầu năm.
(CLO) CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của công ty cũng giảm 94,4%
(CLO) Lực bán gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm gần 10 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (3/10). Một lần nữa thị trường chứng khoán Việt Nam hụt mốc 1.300 điểm.