Chương trình hướng tới bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua những hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng.
Không chỉ tái hiện không khí Trung thu xưa, “Lưu trăng phố cổ 2026” được xây dựng như một hành trình khám phá di sản, kết nối các di tích với nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và công chúng.
Các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành nghề thủ công, trò chơi dân gian và sáng tạo nghệ thuật giúp người tham gia trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Điểm khởi đầu của hành trình là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, nơi giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với nền nông nghiệp lúa nước và ý nghĩa của Rằm tháng Tám trong đời sống truyền thống.
Từ đây, chương trình kết nối 6 di tích, trung tâm và không gian văn hóa thành các “trạm kể chuyện” về Trung thu. Tại 22 Hàng Buồm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức triển lãm “Lưu trăng”, giới thiệu đồ chơi Trung thu truyền thống, nghệ thuật tạo hình, trò chơi dân gian và văn hóa trà Việt. Không gian 87 Mã Mây - Ngôi nhà Di sản kể câu chuyện Trung thu trong gia đình Hà Nội qua hoạt động “Đón trăng”, trải nghiệm làm bánh Trung thu và sản phẩm thủ công truyền thống.
Tại 40 Lãn Ông, chương trình giới thiệu những giá trị tri thức dân gian gắn với dược trà, trà trầm và các sản phẩm sinh dược. Không gian tại 2 Lê Thái Tổ - Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm tập trung vào nghệ thuật tạo hình đầu sư tử truyền thống, đồng thời giới thiệu tác phẩm của học sinh, sinh viên và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Trong khi đó, không gian 28 Hàng Buồm mang chủ đề “Hương trầm với trăng xưa”, tái hiện nét đẹp của hương trầm trong mùa trăng đoàn viên.
Một điểm nhấn của chương trình là lễ rước “Đêm hội trăng rằm”, diễn ra lúc 20h ngày 25/9/2026 (rằm tháng Tám âm lịch) tại khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ sân khấu phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, diễu hành qua các tuyến phố xung quanh hồ với đèn Trung thu truyền thống, đầu sư tử, cờ hội và các linh vật dân gian.
Sự tham gia của nghệ nhân, học sinh, đoàn viên, người dân và du khách sẽ tạo nên không gian cộng đồng, nơi các thế hệ cùng thực hành và trao truyền di sản. Qua đó, người lớn có thể tìm lại ký ức Trung thu, trong khi trẻ em có cơ hội tạo nên những trải nghiệm mới từ các giá trị văn hóa truyền thống.
Thông qua “Lưu trăng phố cổ 2026”, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội kỳ vọng đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia sáng tạo từ chất liệu truyền thống. Việc kết nối di tích, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng cũng góp phần tạo thêm những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc, đồng thời phát huy nguồn lực di sản trong định hướng xây dựng Hà Nội - Thành phố sáng tạo.