Không khí bầu cử rộn ràng tại các di tích lịch sử trong sáng 15/3

(CLO) Sáng 15/3, cùng với cử tri trên khắp cả nước, cử tri khu vực phố cổ Hà Nội đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại 48 Hàng Ngang, không khí ngày hội toàn dân diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất rộn ràng.
d2ead2f1-10ec-4f3b-a9d7-808f768ae261_1_201_a.jpeg
Khu vực tổ bầu phiếu số 22 (48 Hàng Ngang) - phục vụ cử tri các tổ dân phố Hàng Đào 3, 4 và 5 rục rịch cử tri đến bầu cử trong "ngày hội non sông".

Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu số 22 - nơi phục vụ cử tri các tổ dân phố Hàng Đào 3, 4 và 5 đã được chuẩn bị chu đáo. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo đúng quy cách, tạo nên không gian trang trọng nhưng gần gũi.

Bảng niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được đặt ở vị trí dễ quan sát, giúp cử tri thuận tiện tìm hiểu thông tin trước khi bỏ phiếu.

Từ sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử. Mọi quy trình từ kiểm tra danh sách, phát phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu đều được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo trật tự và nhanh gọn. Nhiều người dân phố cổ cho biết việc được bỏ phiếu tại một địa chỉ lịch sử của Thủ đô khiến ngày bầu cử càng thêm ý nghĩa.

435782f1-9af3-4381-be4a-41db11bc1909_1_201_a.jpeg
Bảng thông tin về các lãnh đạo Đảng và Nhà nước giúp cử tri nắm rõ để bầu cử trong "ngày hội non sông".
f3f56dc9-b40b-474a-a8ef-0e39e76b615d_1_201_a.jpeg
Khu vực bàn hướng dẫn cử tri bầu cử được đảm bảo nghiêm ngặt, lực lượng chức năng làm việc hết công suất phục vụ người dân đến bầu cử.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Lưu Thế Anh - Bí thư Chi bộ Hàng Đào 3 (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tổ trưởng Tổ bầu cử số 22 cho biết không khí ngày bầu cử tại địa phương diễn ra rất sôi nổi, đúng tinh thần ngày hội của toàn dân.

Theo ông Lưu Thế Anh, từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu trong trang phục chỉnh tề, thể hiện sự trân trọng đối với quyền và nghĩa vụ công dân. “Không khí bầu cử hôm nay rất hồ hởi, phấn khởi. Có những cử tri đến rất sớm, ăn mặc trang trọng để tham gia bỏ phiếu. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với ngày hội bầu cử”, ông nói.

Về công tác chuẩn bị, ông cho biết Tổ bầu cử số 22 đã bắt đầu triển khai từ khoảng một tuần trước ngày bầu cử, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo của UBND phường cùng sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan.

4c411311-e318-41fa-958f-78b990ce0f75_1_201_a.jpeg
Khu vực cử tri lựa chọn lãnh đạo đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước.
96aa66fd-bfa2-4374-946a-00fcb56297bb_1_201_a.jpeg
Cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu được điểm bầu cử chuẩn bị trước để chọn ra những người có tài, có đức phụng sự đất nước.

Đặc biệt, điểm bỏ phiếu đặt tại 48 Hàng Ngang - một di tích lịch sử gắn với sự kiện Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam do Hồ Chí Minh khởi thảo. Vì vậy, công tác chuẩn bị nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo cũng như sự hỗ trợ của Ban Quản lý di tích và nhân dân địa phương. Đến thời điểm sáng nay, mọi khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất.

Theo ông Lưu Thế Anh, Tổ bầu cử số 22 có tổng cộng 2.205 cử tri. Ban tổ chức dự kiến lượng cử tri đi bầu đông vào buổi sáng; sau thời điểm cao điểm, tổ bầu cử sẽ tiếp tục vận động cử tri bằng nhiều hình thức như thông báo qua Zalo, gọi điện trực tiếp hoặc phát trên hệ thống loa truyền thanh để mời cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tổ bầu cử của chúng tôi có 21 thành viên. Sáng nay, tất cả đã có mặt từ 5 giờ 15 phút để chuẩn bị, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng người, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và thuận lợi cho cử tri”, ông Lưu Thế Anh cho biết thêm.

Là một trong những cử tri đến bỏ phiếu từ sớm tại Tổ bầu cử số 22 đặt tại 48 Hàng Ngang, bà Hoàng Thị Huề (79 tuổi, phường Hàng Đào, Hà Nội) bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

ea12c698-52d6-4e16-b0bb-ad3dd82d51cd_1_201_a(1).jpeg
Khu vực bỏ phiếu số 13 cũng rục rịch cử tri đến bầu cử trong sáng 15/3 - ngày bầu cử chính thức trên toàn quốc.

Bà Huề cho biết, mỗi kỳ bầu cử đều là dịp để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, dù tuổi đã cao, bà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến điểm bỏ phiếu từ sớm.

Ngày bầu cử là ngày hội lớn của cả nước. Người dân chúng tôi đi bỏ phiếu với mong muốn lựa chọn được những người có tài, có đức, thực sự vì nhân dân mà phục vụ”, bà Huề chia sẻ.

Theo bà, việc được bỏ phiếu tại một địa điểm giàu ý nghĩa lịch sử như 48 Hàng Ngang càng khiến ngày bầu cử thêm đặc biệt. Không khí trang nghiêm, cờ hoa rực rỡ cùng sự hướng dẫn tận tình của các thành viên tổ bầu cử giúp cử tri cảm thấy phấn khởi và tự hào khi thực hiện quyền công dân của mình.

Được biết, số 48 Hàng Ngang vốn là địa điểm gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, vì vậy việc lựa chọn nơi đây làm điểm bỏ phiếu càng tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại. Trong không gian cổ kính của khu phố, từng lá phiếu được cử tri trân trọng gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

c97af2b0-3424-4609-b6f2-3656f6aacd3b_1_201_a(1).jpeg
Các cử tri được hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Không chỉ tại 48 Hàng Ngang, nhiều di tích lịch sử khác trong khu vực phố cổ cũng được lựa chọn làm địa điểm bầu cử, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho ngày hội dân chủ của Thủ đô. Tại Đình Kim Ngân, điểm bỏ phiếu số 15 phục vụ cử tri các tổ dân phố Hàng Bạc 1, 2 và 5 được trang trí trang trọng, hài hòa với kiến trúc cổ của di tích.

Tương tự, Hội quán Phúc Kiến - nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Hoa từ nhiều thế kỷ trước cũng trở thành điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Bồ 3, 5 và 6. Công tác tuyên truyền được thực hiện khéo léo, vừa nổi bật tinh thần ngày bầu cử, vừa giữ gìn vẻ cổ kính của công trình.

971cfdab-049f-4585-9d95-19e6f2c7b6dd_1_201_a.jpeg
Người dân bắt đầu đến bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 13.
z7621629701251_35984f5e2c4d7755a044b015876df71b.jpeg
Trung tâm Giao lưu Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đã hoàn tất việc chuẩn bị không gian phục vụ bầu cử, sẵn sàng đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trong khi đó, Trung tâm Giao lưu Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đã hoàn tất việc chuẩn bị không gian phục vụ bầu cử, sẵn sàng đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngày bầu cử tại khu phố cổ Hà Nội vì thế không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn trở thành một hình ảnh đẹp: những lá phiếu được gửi gắm trong không gian của các di tích lịch sử, nơi lưu giữ ký ức và truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: