McDonald Nhật Bản không làm hài lòng ông chủ Mỹ bất chấp phát triển thần tốc

(CLO) McDonald Holdings (Nhật Bản) đã có một sự trở lại mạnh mẽ kể từ vụ bê bối an toàn thực phẩm 5 năm trước, phá vỡ kỷ lục bán hàng và phát triển mạnh về nhu cầu mua hàng giữa đại dịch.
Tận dụng nhu cầu do đại dịch gây ra, McDonald Nhật Bản dự báo tăng trưởng lợi nhuận hoạt động vào năm 2020. Nhưng ban lãnh đạo tại McDonald Corp có trụ sở tại Hoa Kỳ không yêu thích điều đó. Ảnh: Suguru Sugimoto

Tận dụng nhu cầu do đại dịch gây ra, McDonald Nhật Bản dự báo tăng trưởng lợi nhuận hoạt động vào năm 2020. Nhưng ban lãnh đạo tại McDonald Corp có trụ sở tại Hoa Kỳ không yêu thích điều đó. Ảnh: Suguru Sugimoto

Nhưng tin tức rằng cho rằng Tập đoàn McDonald của Hoa Kỳ có kế hoạch bán tới 15% cổ phần ở Nhật Bản vào lúc cao điểm này cho thấy công ty mẹ có cái nhìn rất khác về đơn vị Nhật Bản.

McDonald Nhật Bản đã tận dụng rất hiệu quả nhu cầu được thúc đẩy bởi đại dịch để tiếp nhận và giao hàng. Đơn vị này dự báo lợi nhuận hoạt động sẽ tăng 3,5% lên 29 tỷ yên ($ 274 triệu) trong năm kết thúc vào tháng 12. Tổng doanh thu cho tất cả các cửa hàng được dự báo sẽ vượt qua mức cao nhất mọi thời đại 549 tỷ yên trong năm tài chính 2019.

Điều này xảy ra chỉ năm năm sau khi khoản lỗ 23,4 tỷ yên trong năm tài khóa 2015 sau một loạt vụ bê bối về an toàn thực phẩm. Cổ phiếu của McDonald Nhật Bản đã tăng gấp đôi giá, từ 2.600 yên vào cuối tháng 12 năm đó đến mức gần 5.210 yên vào thứ Hai vừa qua.

Một người chắc chắn sẽ nghĩ rằng sự phục hồi này sẽ mang lại cho công ty mẹ ở Hoa Kỳ hy vọng cao. Tuy nhiên, báo cáo thường niên mới nhất của McDonald Corp hầu như không đề cập đến Nhật Bản.

McDonald trước đây đã cân nhắc việc bán cổ phần trong hoạt động của Nhật Bản vào năm tài khóa 2015 - một năm khi đơn vị này đặt doanh số là 376,5 tỷ yên, trị giá 3,1 tỷ USD vào thời điểm đó.

Một giám đốc điều hành của McDonald đến đây để đàm phán đã nói thẳng rằng không có sự tăng trưởng ở Nhật Bản. Một sự tái cấu trúc các phân khúc ở nước ngoài của công ty năm đó đã phản ánh quan điểm này.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: